Hòa Uzbekistan, U23 Việt Nam vô địch Cúp tứ hùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
So với 2 trận đấu trước đó, HLV Park Hang Seo tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất trong số 30 cái tên được triệu tập chuẩn bị cho Asiad 2018.
Được đánh giá cao hơn khi U23 Uzbekistan được cho là đưa sang Việt Nam đội hình không phải mạnh nhất, đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi khi đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Phan Văn Đức vào sân trong hiệp 2 và ghi bàn gỡ hòa cho U23 Việt Nam. Ảnh: SN
Phan Văn Đức vào sân trong hiệp 2 và ghi bàn gỡ hòa cho U23 Việt Nam.
Hai đội chơi ăn miếng trả miếng trong 45 phút đầu tiên với đôi chút nhỉnh hơn thuộc về U23 Việt Nam. Tuy nhiên, không có quá nhiều cơ hội đáng kể được tạo ra trong hiệp 1.
Qua giờ giải lao, HLV Park Hang Seo thực hiện một vài sự thay đổi người và Quang Hải là người là người để lại dấu ấn đầu tiên với pha đi bóng rồi thực hiện cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng và chìm buộc thủ môn của U23 Uzbekistan phải đổ người cứu thua.
Trong tình huống phản công của U23 Uzbekistan ở phút 67, Tukhtasinov Nirillo dứt điểm trúng cột dọc bật ra, Kakhramonov xuất hiện đúng lúc rồi dễ dàng đệm bóng vào lưới U23 Việt Nam.
 U23 Việt Nam chạy đà thuận lợi cho Asiad 18. Ảnh: SN
U23 Việt Nam chạy đà thuận lợi cho Asiad 18. 
Những nỗ lực của U23 Việt Nam được đền đáp ở phút 80. Đức Huy có đường chuyền tinh tế để Phan Văn Đức băng xuống, khống chế một nhịp đầy kỹ thuật trước khi dứt điểm tung lưới U23 Uzbekistan, gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà.  
Dù tạo ra được một vài cơ hội trong những phút còn lại nhưng không đội nào ghi được thêm bàn thắng, qua đó khép lại với tỷ số hòa 1-1.
Kết quả này giúp thầy trò HLV Park Hang Seo giành ngôi vô địch cúp tứ hùng Vinaphone 2018 với thành tích bất bại. Đây được xem là bước chạy đà thuận lợi trước ngày U23 Việt Nam lên đường sang Indonesia tranh tài ở môn bóng đá nam Asiad 18.
Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Phan Văn Đức (80')
U23 Uzbekistan: Kakhramonov (67')
Đội hình xuất phát:
U23 Việt Nam: Văn Hoàng, Văn Thanh, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Hùng Dũng, Văn Quyết, Xuân Trường, Công Phượng; Quang Hải; Anh Đức. 
U23 Uzbekistan: Dilshod, Abdulla, Ilkhomjon, Sherzod, Nurrillo, Sardorbek, Farukh, Oybek, Sukhrob, Jasur, Abrorbek 
Thiên Bình - Song Ngư (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.

Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

(GLO)-

Chiều 13-4, Giải Vô địch Bóng đá mini tỉnh Gia Lai năm 2024 đã khép lại với cơn mưa bàn thắng trong trận chung kết. Đặc biệt, đây là cuộc đấu nội bộ của những cầu thủ người Bahnar đến từ huyện Đak Đoa khi đã vượt qua 23 đối thủ khác.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.