Thần đồng Hưng Nguyên giành 20 HCV giúp bơi Việt Nam dẫn đầu khu vực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sự tỏa sáng của kình ngư trẻ Trần Hưng Nguyên và đồng đội đã giúp bơi Việt Nam xếp ngôi vị nhất toàn đoàn tại giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á 2018.
 

Hưng Nguyên (áo đen) thi đấu ấn tượng với 20 HCV.
Hưng Nguyên (áo đen) thi đấu ấn tượng với 20 HCV.

Trần Hưng Nguyên là VĐV bơi của đoàn Cần Thơ, thi đấu ở lứa tuổi 14-15. Kình ngư 15 tuổi này đã xuất sắc giành đến 20 huy chương các loại, trong đó có 18 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, đồng thời phá 2 kỷ lục của giải đấu.

Hưng Nguyên giành được 5 HCV trong ngày thi đấu cuối cùng 8-7. Đáng chú ý, Nguyên đã phá kỷ lục nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam với thời gian 4 phút 26 giây 63, kỷ lục cũ thuộc về Nguyễn Hữu Kim Sơn thiết lập năm 2017 với thời gian 4 phút 28 giây 19.

Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục thể hiện sự vượt trội ở lứa tuổi 16-18 khi giành được 6 HCV và phá đến 3 kỷ lục ở các nội dung 400m tự do, 400m hỗn hợp cá nhân và 1500m tự do. Huy Hoàng đã vượt qua HCV SEA Games 29 Kim Sơn ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân với thời gian 4 phút 24 giây 28, hơn Kim Sơn 4% giây.

Ở nội dung nữ, Trần Ngọc Thi giành được 8 HCV, trong đó có 4 HCV cá nhân ở lứa tuổi 14-15, Nguyễn Diệp Phương Trâm giành 5 HCV ở lứa tuổi 16-18.

Sau 3 ngày thi đấu, đội tuyển bơi trẻ Việt Nam giành được 58 HCV, 39 HCB và 22 HCĐ dẫn đầu toàn đoàn và bỏ xa đội xếp thứ hai là Thái Lan (21 HCV, 22 HCB và 18 HCĐ). Cường quốc bơi trong khu vực là Singapore chỉ xếp hạng 4 với 7 HCV, 14 HCB và 15 HCĐ.

Tiến Đạt/zing

Có thể bạn quan tâm

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Lúc 19 giờ ngày 26-3, tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình (FPT Play) trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Muốn tiến sâu vào giải đấu, đoàn quân HLV Troussier cần đánh bại đội bóng xứ vạn đảo.