Công an sẽ điều tra 3 trận đấu, lãnh đạo CLB nói gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF - ông Trần Anh Tú đã nói với báo chí về chuyện 3 trận đấu ở giải hạng Nhất 2018 sẽ bị công an điều tra vì nghi có khả năng dàn xếp tỷ số.
Trận đấu giữa Công an nhân dân và Viettel bị nghi dàn xếp tỷ số. Ảnh: VPF
Trận đấu giữa Công an nhân dân và Viettel bị nghi dàn xếp tỷ số. Ảnh: VPF
Cụ thể, tối ngày 7-8, ông Trần Anh Tú (kiêm ba chức Chủ tịch HĐQT VPF, Tổng giám đốc VPF và Trưởng giải) phát biểu với giới truyền thông là VPF đã có công văn báo cáo VFF về sự việc ba trận đấu ở giải hạng Nhất 2018 bị nghi dàn xếp tỷ số.
Theo đó, VPF đã chuyển toàn bộ thông tin liên quan đến sự việc gây chấn động dư luận này cho VFF. Thế nên, VFF sẽ có văn bản gửi Bộ Công an (C45) vào làm rõ sự việc này.
Ba trận đấu bị nghi dàn xếp tỷ số diễn ra ở vòng 6 giải hạng Nhất 2018 gồm: Long An thắng XM Fico Tây Ninh 2-1, Đắk Lắk hòa Thừa Thiên-Huế 3-3 và Công An Nhân Dân thua Viettel 0-4. Đây là ba trận đấu diễn ra vào ngày 1 và 2/6 năm nay.
Sự việc gây chấn động làng bóng đá Việt Nam xuất phát từ việc Công ty Sportradar (đối tác của  VPF) về chống tiêu cực trong bóng đá đã gửi văn bản cho VPF về ba trận đấu mà họ nghi ngờ có vấn đề dàn xếp tỷ số.
Trao đổi với Saostar về chuyện ba trận đấu bị nghi dàn xếp tỷ số, trong đó có CLB Long An vào tối ngày 7-6, ông Võ Thành Nhiệm - Tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá Long An cho biết: “Chúng tôi không sợ chuyện này. Từ xưa đến giờ, CLB Long An chưa bao giờ bỏ 1 xu điểm xin điểm ai, nên không có việc gì phải lo lắng”.
Theo ông Võ Thành Nhiệm, chuyện điều tra là việc của VFF còn CLB Long An trong sạch, không liên đới gì nên không có gì phải lo nghĩ. Bởi đội chủ sân Tân An từ xưa đến nay luôn nói không với bóng đá tiêu cực.
 Lãnh đạo CLB Long An khẳng định đội nhà đá trong sạch. Ảnh: VPF
Lãnh đạo CLB Long An khẳng định đội nhà đá trong sạch. Ảnh: VPF
Câu chuyện rúng động bóng đá Việt Nam được VPF tiết lộ về nghi án dàn xếp tỷ số thực sự khiến cho người hâm mộ hoang mang, bởi quá khứ từ có 2 đội bóng bị dính chàm về điều này.
Cụ thể, năm 2014, 6 cầu thủ đội Đồng Nai đã bị bắt vì dàn xếp tỉ số. Đây là trận dấu diễn ra ở vòng 21 V.League 2014 giữa Quảng Ninh và Đồng Nai.
Vào ngày 18/3/2014 tại Malaysia ở AFC Cup, V.Ninh Bình bị Kelantan dẫn trước 1-2 trong hiệp một. Sau đó, đội bóng của Việt Nam ngược dòng để thắng chung cuộc 3-2. Nhưng toàn đội đã bị cơ quan chức năng điều tra khi trở lại Việt Nam. Kết cục, 9 cầu thủ V.Ninh Bình bị cấm vĩnh viễn vì cá độ và dàn xếp tỷ số.
Bây giờ, thực hư câu chuyện 3 trận đấu ở giải hạng Nhất 2018 bị nghi dàn xếp tỷ số chưa có kết luận cuối cùng, nhưng thông tin này chắc chắn tạo ra làn sóng xôn xao trong dư luận bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.
Văn Nhân (saostar)

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

(GLO)- Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15-2024 diễn ra ở Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai từ ngày 18 đến 24-4 là cơ hội vàng để phong trào Vovinam tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới.