HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt FLC Thanh Hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau nhiều lần đàm phán, cuối cùng lãnh đạo FLC Thanh Hóa cũng có được sự đồng ý của HLV Nguyễn Đức Thắng về làm việc ở CLB này trong vai trò HLV trưởng. Hợp đồng giữa đôi bên được ký kết vào sáng nay (1-5).
HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ dẫn dắt FLC Thanh Hóa từ vòng 7 V-League 2018.
HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ dẫn dắt FLC Thanh Hóa từ vòng 7 V-League 2018.
Đầu mùa bóng 2018, HLV Nguyễn Đức Thắng đã chia tay CLB Sài Gòn sau hai năm làm HLV trưởng với lý do đội bóng này có sự thay đổi lớn ở thượng tầng kiến trúc, đồng thời lãnh đạo mới ở Sài Gòn không đồng ý duy trì các trợ ký HLV của ông Nguyễn Đức Thắng.
Cách đây mười ngày, HLV Nguyễn Đức Thắng là một trong năm HLV (cùng với Lê Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng, Nguyễn Minh Phương và Nguyễn Hữu Thắng) vừa được trao bằng HLV Pro- bằng huấn luyện cao nhất do FIFA cấp, có quyền hành nghề trên toàn thế giới.
Trả lời về việc về làm HLV trưởng FLC Thanh Hóa, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: “Sau khi nhận bằng tốt nghiệp lớp HLV Pro, tôi rất háo hức được thử sức mình và ứng dụng những gì đã học tập trong suốt 2 năm qua. Tôi chưa thể hứa về thành tích của FLC Thanh Hóa ở V-League 2018, mà chỉ có thể nói tôi sẽ làm công tác huấn luyện dựa trên nền tảng vốn có về nhân sự và lối chơi mà CLB đã được định hình trong thời gian qua…”.
Khá trùng hợp là việc ông Thắng sẽ dẫn dắt FLC Thanh Hóa chơi trận đầu tiên ở V- League mùa này chính là cuộc đối đầu với CLB cũ Sài Gòn ở vòng 7 diễn ra trên sân Thanh Hóa vào cuối tuần này.
S.H (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

(GLO)-

Chiều 13-4, Giải Vô địch Bóng đá mini tỉnh Gia Lai năm 2024 đã khép lại với cơn mưa bàn thắng trong trận chung kết. Đặc biệt, đây là cuộc đấu nội bộ của những cầu thủ người Bahnar đến từ huyện Đak Đoa khi đã vượt qua 23 đối thủ khác.