Hạ viện Mỹ mở cuộc điều tra Bộ Tư pháp, FBI  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 10.1 (giờ Washington), Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu xúc tiến việc điều tra cái mà họ gọi là việc Tổng thống Joe Biden âm mưu “vũ khí hóa” chính quyền liên bang để tấn công ông Donald Trump.

Một số người ủng hộ ông Trump giơ bảng tố cáo Bộ Tư pháp (DOJ) và FBI có hành vi lũng đoạn quyền lực trong vụ xét nhà ông Trump. Ảnh: Reuters
Một số người ủng hộ ông Trump giơ bảng tố cáo Bộ Tư pháp (DOJ) và FBI có hành vi lũng đoạn quyền lực trong vụ xét nhà ông Trump. Ảnh: Reuters



Khi giành được thế đa số tại Hạ viện Mỹ, đảng Cộng hòa hứa hẹn sẽ theo đuổi vụ Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và các cơ quan liên bang khác mở cuộc điều tra về sự can dự của cựu tổng thống Trump trong vụ tấn công Điện Capitol hôm 6.1.2021.

Để thực thi lời hứa này, Hạ viện bỏ phiếu thành lập “Tiểu ban đặc biệt điều tra âm mưu vũ khí hóa chính quyền liên bang”, mà theo đảng Cộng hòa đã triển khai “âm mưu” biến FBI thành công cụ chống ông Trump.

“Chúng ta cần phải bắt đầu làm việc ngay bây giờ”, Reuters hôm 11.1 dẫn lời nghị sĩ Cộng hòa James Comer, Chủ tịch Ủy ban Giám sát, phát biểu tại Hạ viện. Theo ông, Hạ viện cần phải phơi bày ra ánh sáng tình trạng chính quyền liên bang lạm dụng quyền lực.

Các mục tiêu trong danh sách điều tra là những cơ quan liên bang đang xem xét nỗ lực của ông Trump nhằm lật lại thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, cũng như vụ phát hiện nhiều tài liệu mật ở nhà riêng của ông sau khi rời Nhà Trắng.

Sau vụ FBI lục soát tư gia của ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida), nghị sĩ Cộng hòa Elise Stefanik từng hứa hẹn sẽ mở cuộc điều tra ông Joe Biden và việc chính quyền ông vũ khí hóa Bộ Tư pháp, FBI. Bà Stefanik gọi vụ lục soát là sự lạm dụng quyền lực.

Trước động thái trên của đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ lên tiếng quan ngại về điều khoản cho phép tiểu ban theo đuổi “những cuộc điều tra hình sự đang diễn ra”, vốn là việc nằm ngoài phạm vi giám sát của Quốc hội.

“Đó là sự vi phạm đối với cơ chế tam quyền phân lực, và vô cùng nguy hiểm”, theo ông Jerrold Nadler, thành viên cấp cao của Ủy ban Tư pháp Hạ viện.

Theo Thụy Miên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.