Viễn thông ở Triều Tiên ngày càng phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại Triều Tiên, điện thoại di động mạng dịch vụ 3G bắt đầu được ra mắt vào năm 2008 và đến nay số lượng người dùng đã đạt khoảng 6,5-7 triệu người, chiếm 1/4 dân số nước này.
 


Hãng tin Reuters dẫn kết quả nghiên cứu từ chương trình "38 North" do Trung tâm nghiên cứu Stimson ở Washington (Mỹ) tiến hành cho biết hiện nay có tới 7 triệu người Triều Tiên sử dụng điện thoại di động hàng ngày và hệ thống mạng wifi đang ngày càng phổ biến.

Một người đàn ông đang sử dụng điện thoại thông minh tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên - Ảnh: AP
Một người đàn ông đang sử dụng điện thoại thông minh tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên - Ảnh: AP


Dựa trên bản đồ mạng lưới phủ sóng di động tại Triều Tiên được phác họa trên cơ sở xác định các trạm bắt sóng, cùng ăngten và tấm pin Mặt Trời từ hình ảnh vệ tinh, các nhà khoa học cho rằng tại nước này, dịch vụ di động hiện được triển khai tại cả thành thị lẫn khu vực vùng sâu, xùng xa ở nông thôn. Hiện tại, thuê bao di động tại Triều Tiên có xu hướng tăng ổn định.

Theo nhà nghiên cứu Natalia Slavney: "Hơn 90% những người tham gia khảo sát cho biết họ luôn sử dụng điện thoại hàng ngày và hầu hết đều dùng để liên lạc với gia đình hoặc phục vụ cho các hoạt động thương mại".

Nhà nghiên cứu Williams cũng cho biết, nhằm né chiến dịch gây sức ép tối đa bằng cấm vận của Mỹ hồi năm 2019, Triều Tiên đã gia tăng việc sử dụng internet theo nhiều cách và mở rộng phát triển hệ thống mạng wifi trên phạm vi cả nước.

Mạng 3G tại nước này có phần tụt hậu và hạn chế đầu tư nâng cấp từ nước ngoài đã thúc đẩy mạng lưới wifi phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Williams cho biết, hệ thống mạng wifi tại Triều Tiên không được cung cấp quyền truy cập vào internet, mà chỉ có thể vào được hệ thống mạng nội bộ của nước này là intranet và các cơ sở dữ liệu khoa học phục vụ cho cộng đồng nghiên cứu.

Kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền, kinh tế nước này trên đà thị trường hóa đã giúp cải thiện đời sống của nhiều người dân. Thị trường tư nhân mở rộng là một trong những thay đổi lớn nhất của nền kinh tế Triều Tiên, trong đó sự phổ biến của điện thoại và tin nhắn đã góp phần thúc đẩy quan trọng.

 


HUỲNH LÊ (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.