Ukraine thừa nhận đã kích hoạt hệ thống phòng không ở gần nơi tên lửa rơi ở Ba Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng vũ trang Ukraine đã thông báo cho Mỹ và các đồng minh phương Tây khác rằng họ đang cố gắng đánh chặn tên lửa của Nga, trong khoảng thời gian trùng với vụ việc tên lửa rơi trên lãnh thổ Ba Lan. Đó là thông báo của CNN dẫn nguồn tin trong chính quyền Mỹ.

Địa điểm nơi một quả tên lửa rơi xuống làng Przewowdow, Ba Lan. Ảnh AFP
Địa điểm nơi một quả tên lửa rơi xuống làng Przewowdow, Ba Lan. Ảnh AFP


Theo CNN,  phía Mỹ đã đánh giá tình hình chính trên cơ sở thông tin này.

Dẫn lời một quan chức Mỹ, người dẫn chương trình CNN Jim Sciutto cho biết hôm thứ Tư 16/11 rằng, quân đội Ukraine đã thông báo cho những người ủng hộ phương Tây rằng họ "đã cố gắng đánh chặn một tên lửa của Nga trong cùng khung thời gian và gần địa điểm của một "cuộc tấn công tên lửa" vào lãnh thổ Ba Lan là làng Przewodow một ngày trước đó".

"Không rõ đây có phải là tên lửa đã tấn công Ba Lan hay không, nhưng điều này được thông báo bởi đánh giá đang diễn ra của Mỹ", Sciutto nói thêm.

Sự thừa nhận rõ ràng của quân đội Ukraine đánh dấu một bước leo thang đáng kể của Kiev kể từ hôm thứ Ba, khi Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky gọi vụ việc là "cuộc tấn công của Nga vào an ninh tập thể" của NATO. Trong một tuyên bố video, ông Zelensky kêu gọi phương Tây đặt Nga "vào vị trí của mình" để đáp trả.

Ngày 16/11, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố không có dấu hiệu nào cho thấy hôm thứ Ba đất nước ông đã bị tấn công tên lửa có chủ ý. Ngày 15/11, các phương tiện truyền thông Ba Lan đưa tin có hai quả tên lửa đã rơi xuống làng Przewodow thuộc tỉnh Lublin ven biên giới với Ukraine, khiến 2 người thiệt mạng.

Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố rằng tên lửa này do Nga sản xuất. Tuy nhiên, thông tin này không được xác nhận ở Mỹ, sau đó Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo rằng thông tin sơ bộ phản bác giả thiết tên lửa là của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định, Nga không bắn tên lửa vào Ba Lan, đồng thời cho rằng, mảnh tên lửa rơi vào lãnh thổ Ba Lan là từ tổ hợp tên lửa S-300 do Ukraine sử dụng.

Trong khi đó, đến nay, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tiếp tục khẳng định quân đội của ông không bắn tên lửa khiến hai thường dân thiệt mạng ở làng Przewodow của Ba Lan. Ukraine muốn được đưa vào bất kỳ cuộc điều tra nào về vụ việc, ông nói với các phóng viên ở Kiev ngày 16/11.


https://danviet.vn/ukraine-thua-nhan-da-kich-hoat-he-thong-phong-khong-o-gan-noi-ten-lua-roi-o-ba-lan-20221117073847104.htm

Theo Tuấn Anh (Dân Việt/RT)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.