Ukraine sẽ sớm sơ tán người dân khỏi Kherson

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết một số người dân đã bày tỏ mong muốn di chuyển khỏi Kherson và khu vực xung quanh Mykolaiv.
Hãng tin Reuters dẫn lời bà Vereshchuk: "Điều này có thể xảy ra trong vài ngày tới", khi bà được hỏi trong một cuộc họp báo về việc khi nào cuộc sơ tán sẽ bắt đầu. Phó Thủ tướng Ukraine nói thêm rằng chính phủ đã có những bước chuẩn bị cần thiết.
Cũng theo bà Vereshchuk, những người muốn rời đi bao gồm nhiều người già và người bị ảnh hưởng bởi các cuộc pháo kích từ phía Nga.
 
Mọi người chờ chuyến tàu đầu tiên từ Kiev đến sau khi quân đội Nga rút lui khỏi Kherson, tại nhà ga xe lửa chính ở Kherson - Ukraine ngày 19-11. Ảnh: REUTERS
Mọi người chờ chuyến tàu đầu tiên từ Kiev đến sau khi quân đội Nga rút lui khỏi Kherson, tại nhà ga xe lửa chính ở Kherson - Ukraine ngày 19-11. Ảnh: REUTERS
"Đây chỉ là một cuộc sơ tán tự nguyện. Hiện tại chúng tôi không nói về việc sơ tán bắt buộc. Nhưng ngay cả trong trường hợp sơ tán tự nguyện, nhà nước chịu trách nhiệm vận chuyển. Mọi người phải được đưa đến nơi họ sẽ trải qua mùa đông" - Reuters trích dẫn tuyên bố của bà Vereshchuk.
Chính phủ sẽ có một số lựa chọn cho cuộc sơ tán, có thể sử dụng Mykolaiv làm điểm trung chuyển trước khi đưa người dân xa hơn về phía Tây, đến các khu vực an toàn hơn.
Trước đó, chính quyền Kiev cho biết quân đội Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng của Kherson vào đầu tháng này. Hồi tháng 8, bà Vereshchuk cũng cho biết Ukraine đã lên kế hoạch mở rộng số lượng các quận tiền tuyến nơi dân thường bắt buộc phải sơ tán.

Ukraine tuyên bố nguồn cấp điện đang được kiểm soát

Thông báo trên đến từ Bộ Năng lượng Ukraine, kèm theo lời trấn an người dân không cần phải hoảng sợ. Người đứng đầu công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine là DTEK cũng cho biết mọi người "không cần phải rời khỏi Ukraine", theo Reuters.

Trước đó, các cuộc pháo kích của Nga đã làm tê liệt gần một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine và chính quyền Kiev cho biết hôm 18-11 rằng có khả năng đóng hoàn toàn lưới điện của thủ đô.

Tuy nhiên trong tuyên bố mới, Bộ Năng lượng Ukraine khẳng định: "Bác bỏ những tuyên bố hoảng loạn được lan truyền trên mạng, chúng tôi đảm bảo với các bạn rằng tình hình cung cấp năng lượng đang khó khăn nhưng trong tầm kiểm soát".

Các nhà chức trách trên toàn quốc đã lên lịch cắt điện để hỗ trợ việc sửa chữa, đồng thời kêu gọi các gia đình cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng ít nhất 25%.

Nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukraine - Ukrenergo - cho biết mặc dù việc cắt điện theo kế hoạch sẽ diễn ra ở tất cả các khu vực vào ngày 20-11, sẽ không có cắt điện khẩn cấp bất ngờ và họ đang làm việc để "trả lại ánh sáng cho người Ukraine".

Theo NLĐO

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.