Ukraine cự tuyệt đàm phán ngừng bắn với Nga để chấm dứt chiến tranh, Mỹ nhấn mạnh điều này

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng công tố viên Ukraine nói với BBC rằng, Ukraine sẽ không xem xét tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn với Nga trong khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố kết thúc chiến tranh Ukraine là "điều tốt nhất" để hàn gắn nền kinh tế thế giới.
 

Tổng công tố Ukraine đã thẳng thừng cự tuyệt đàm phán ngừng bắn với Nga để chấm dứt chiến tranh. Ảnh IT
Tổng công tố Ukraine đã thẳng thừng cự tuyệt đàm phán ngừng bắn với Nga để chấm dứt chiến tranh. Ảnh IT



"Tôi không nghĩ rằng vấn đề nối lại bất kỳ cuộc đàm phán nào là điều có thể xảy ra", Tổng công tố Ukraine Andriy Kostin tuyên bố và nói thêm rằng, Kiev đang thu thập bằng chứng về tội ác chiến tranh của các lực lượng Nga ở Ukraine để bắt Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến này.

Không có nỗ lực công khai nào để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên tham chiến kể từ khi các sáng kiến nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ở Istanbul, Thổ Nhĩ kỳ trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột bị phá vỡ.

Ông Kostin cũng bác bỏ cáo buộc Kiev bị Mỹ và phương Tây gây áp lực để nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn với Nga.

"Họ không nghe thấy tên lửa. Họ không biết thế nào là ném bom. Họ không biết thế nào là giết chóc, cướp bóc", ông Kostin nói với đài BBC.

“Người Ukraine đang phải trả giá bằng mạng sống của họ”, vị quan chức Ukraine nhấn mạnh. Ông cũng cáo buộc các nỗ lực chiến tranh của Nga đã gây ra sự suy thoái kinh tế, bao gồm sự gia tăng về giá cả sinh hoạt và giá khí đốt trên phạm vi toàn cầu.

Trước đó, tờ Washington Post hồi đầu tháng 11 đưa tin rằng, Mỹ đã khuyến khích Ukraine phát tín hiệu sẵn sàng cho các cuộc đàm phán.

Văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phủ nhận điều này vào tuần trước, trong đó cố vấn cấp cao của ông Zelensky là Mykhailo Podolyak đã nói rằng, thật vô lý khi đề xuất rằng các nước phương Tây đang gây áp lực để ép Kiev đàm phán về các điều khoản do Moscow Moscow đưa ra để đổi lấy hòa bình, vì họ là những người cung cấp vũ khí cho Ukraine để đánh đuổi lực lượng Nga.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã gây áp lực lên Nga vào hôm thứ Hai 14/11 trước hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia bằng cách tuyên bố rằng, cách tốt nhất để chấm dứt tình trạng hỗn loạn của kinh tế thế giới là phải chấm dứt chiến tranh Ukraine.

“Chấm dứt chiến tranh của Nga là mệnh lệnh đạo đức và là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho nền kinh tế toàn cầu”, bà Yellen nói với các phóng viên khi gặp người đồng cấp Pháp Bruno Le Maire ở Bali.

Giá nhiên liệu và lương thực cao tăng vọt là một trong những vấn đề hàng đầu được đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh và rất ít quốc gia G20 không phải chịu nỗi đau kinh tế vì cuộc chiến của Nga và Ukraine.

Theo đó, bà Yellen hy vọng sẽ gây áp lực ngoại giao để chấm dứt chiến tranh. Nước chủ nhà Indonesia đã kêu gọi các cuộc đàm phán và giải quyết hòa bình cho cuộc xung đột.

https://danviet.vn/ukraine-quyet-cu-tuyet-dam-phan-ngung-ban-voi-nga-de-cham-dut-chien-tranh-my-nhan-manh-dieu-nay-20221114174206391.htm
 

Theo Phương Đăng (Dân Việt/RFERL)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.