Trung Quốc cam kết ủng hộ mạnh mẽ Cuba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

( GLO)- “Bất kể tình hình quốc tế có thể thay đổi ra sao, cam kết của Trung Quốc về tình hữu nghị dài lâu với Cuba cũng sẽ không thay đổi”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez ngày 25/11- theo Reuters.

 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Ông Diaz-Canel là lãnh đạo Mỹ Latin đầu tiên được Trung Quốc tiếp từ ngày 24 - 26/11 sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo ông Tập, điều này đã chứng minh đầy đủ mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước và hai đảng.

Bình luận về sự kiện này, Đại sứ Trung Quốc tại Cuba Mã Huy nhận định, tình hữu nghị đặc biệt giữa Trung Quốc và Cuba mang lại cơ hội cho sự phát triển chung, đồng thời nhấn mạnh cả hai sẽ tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội vì lợi ích của nhân dân hai nước và như một sự "đóng góp to lớn cho tương lai của nhân loại".

Theo Tân Hoa xã, ông Mã Huy cho biết Trung Quốc và Cuba kiên quyết ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi và các mối quan tâm lớn của nhau. Cuba kiên định ủng hộ nguyên tắc “một Trung Quốc” và lên án sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến Đài Loan, Tân Cương, Hong Kong và nhân quyền.

Tờ báo trên cũng dẫn lời Chủ tịch Tập nói tại hội đàm:" Cuba là quốc gia đầu tiên ở Tây bán cầu thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Mối quan hệ giữa chúng ta đã trở thành ví dụ cho tình đoàn kết và hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa, cũng như minh chứng cho sự hỗ trợ chân thành mà các nước đang phát triển dành cho nhau".

Sau khi trình bày những kết quả chính từ Đại hội 20 tại hội đàm, ông Tập nhấn mạnh Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đoàn kết và dẫn dắt nhân dân tiến vào công cuộc trẻ hóa quốc gia trên mọi lĩnh vực, thông qua con đường hiện đại hóa của Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng khẳng định cam kết đối với việc hỗ trợ Cuba. "Bất kể tình hình quốc tế có thể thay đổi ra sao, cam kết của Trung Quốc về tình hữu nghị dài lâu với Cuba cũng sẽ không thay đổi. Quyết tâm của Trung Quốc về việc ủng hộ Cuba theo đuổi chủ nghĩa xã hội sẽ không thay đổi. Ý chí của Trung Quốc trong việc hợp tác cùng Cuba bảo vệ công bằng và công lý quốc tế, chống lại chính trị bá quyền sẽ không thay đổi"- ông Tập nói.

Ông Tập cho biết Trung Quốc tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Cuba bảo vệ chủ quyền, đồng thời phản đối sự can thiệp, phong tỏa từ bên ngoài. Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Cuba thực hiện Sáng kiến Phát triển toàn cầu và Sáng kiến An ninh toàn cầu.

TS ( từ TTXVN, TNO, Tuổi trẻ online)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.