Tình báo Hàn Quốc tiết lộ về con gái ông Kim Jong-un

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc tiết lộ bé gái xuất hiện cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong vụ phóng tên lửa đạn đạo ICBM là con gái thứ hai của ông.

Thông tin trên được hãng AP dẫn từ Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 22-11. Trước đó, ông Kim Jong-un lần đầu công khai hình ảnh con gái khi phu nhân Ri Sol-ju và cô bé trực tiếp đến bãi phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17 vào ngày 18-11.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19-11 công bố những bức ảnh cho thấy ông Kim Jong-un dắt tay một cô bé mặc áo trắng, mang giày đỏ trong các bức ảnh tại bãi phóng ICBM.

Điều ngạc nhiên lớn nhất là sự hiện diện của con gái ông Kim Jong Un - người chưa từng công khai xuất hiện trước công chúng. Do đó, sau khi KCNA công bố những hình ảnh mới nhất về vụ phóng, mọi ánh mắt đổ dồn về bé gái xuất hiện bên cạnh ông Kim Jong-un tại bãi phóng ICBM.


 

Ông Kim Jong Un cùng con gái kiểm tra một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ngày 18-11. Ảnh: KCNA
Ông Kim Jong Un cùng con gái kiểm tra một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ngày 18-11. Ảnh: KCNA



AP đưa tin trong cuộc họp kín tại một ủy ban quốc hội, NIS khẳng định với các nhà lập pháp rằng đó là con gái thứ hai của ông Kim Jong-un, tên là Ju Ae, khoảng 10 tuổi. Chi tiết này được ông Yoo Sang-bum, một trong những nhà lập pháp dự họp, chia sẻ.

Ông Yoo cho biết NIS xác định cô bé là con thứ hai của ông Kim Jong-un vì ngoại hình phù hợp với thông tin có được.

Song song đó, ông Youn Kun-young, người cũng tham dự cuộc họp của NIS, xác nhận thông tin nêu trên nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.


 

Con gái ông Kim Jong-un mặc áo trắng và đi cùng cha trong các bức ảnh tại bãi phóng ICBM. Ảnh: KCNA
Con gái ông Kim Jong-un mặc áo trắng và đi cùng cha trong các bức ảnh tại bãi phóng ICBM. Ảnh: KCNA


Hãng tin AP cũng cho biết đó rõ ràng là con gái của ông Kim Jong-un, người mà cựu ngôi sao bóng rổ nhà nghề Mỹ Dennis Rodman đã gặp trong chuyến đi tới thủ đô Bình Nhưỡng vào năm 2013.

Sau chuyến thăm Bình Nhưỡng, ông Rodman kể với tờ The Guardian rằng ông đã có "thời gian thư giãn bên bờ biển" với gia đình nhà lãnh đạo Triều Tiên và bế con gái nhỏ của ông Kim Jong-un, tên là Ju Ae.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên chính thức xác nhận về con gái ông Kim Jong-un. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Triều Tiên không tiết lộ tuổi, tên và những thông tin khác về con gái của ông Kim Jong-un vào tuần trước.

Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc đồn đoán ông Kim Jong-un kết hôn với bà Ri Sol-ju vào năm 2009. Họ có 3 người con lần lượt sinh vào các năm 2010, 2013 và 2017. Một số tin tức cho biết con đầu lòng của ông Kim Jong-un là con trai và con thứ ba là con gái.

Một số người cho rằng nếu ông Kim Jong-un tiếp tục đưa con gái đến các sự kiện lớn khác, điều đó có thể cho thấy cô bé có vị trí nhất định.

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.