Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Đức khẳng định rằng Việt Nam là đối tác quan trọng đối với Đức trong bối cảnh "bước ngoặt" khi Đức mở rộng thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu thô cũng như địa điểm sản xuất.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)



Sáng 14/11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Qua mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Scholz đã gửi lời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị đối với Đoàn ở Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Đức.

Trên Twitter, Thủ tướng Đức Olaf Scholz gửi lời cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị tại Hà Nội. Ông khẳng định rằng Việt Nam là đối tác quan trọng đối với Đức trong bối cảnh "bước ngoặt" khi Đức mở rộng thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu thô cũng như địa điểm sản xuất. Thủ tướng Đức cho rằng những điều này sẽ giúp Đức bớt phụ thuộc hơn vào một quốc gia đơn lẻ.

Trong khi đó, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội cũng đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Scholz, khẳng định rằng chuyến thăm rất thành công, trong đó có một số hoạt động quan trọng diễn ra ngày 13/11 là cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngoài ra, Thủ tướng Scholz cũng thăm địa danh nổi tiếng là hồ Hoàn Kiếm, qua đó hiểu hơn về văn hóa và cuộc sống của người Việt.

Cũng theo Đại sứ quán Đức, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Scholz tới Việt Nam, hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng.

Trang web của Chính phủ Đức cũng đưa tin trang trọng về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Scholz, nhấn mạnh rằng chuyến thăm Việt Nam, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du của Thủ tướng Scholz tới Đông Nam Á, góp phần vào củng cố trật tự quốc tế cũng như quan hệ thương mại giữa hai nước.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Scholz đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Đức và Việt Nam cũng như hợp tác giữa hai nước trên trường quốc tế.

Thủ tướng Scholz đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược mà hai nước đã có hơn 10 năm qua và kế hoạch hành động với các dự án chung quan trọng.

Thủ tướng Đức cũng đề cập tới dự án trường Đại học Việt-Đức và kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt đô thị mới ở Hà Nội cùng một số dự án khác đang trong kế hoạch có sự tham gia của Đức.


 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Thủ tướng Đức Olaf Scholz bức thư pháp với nội dung
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Thủ tướng Đức Olaf Scholz bức thư pháp với nội dung "Hòa bình - Hữu nghị cùng phát triển" tại đền Ngọc Sơn. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)



Ngoài ra, Thủ tướng Scholz cũng nêu bật tầm quan trọng của việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế, trong bối cảnh Đức tìm cách mở rộng thị trường, chuỗi cung ứng, nguồn nguyên liệu thô cũng như địa điểm sản xuất. Trong tiến trình này, Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA), có hiệu lực từ năm 2020, là cơ sở tốt để hai bên mở rộng quan hệ kinh tế.

Cũng theo bài đăng trên trang web của Chính phủ Đức, một trọng tâm khác trong quan hệ hai nước là hợp tác bảo vệ khí hậu và chuyển đổi năng lượng, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.

Theo Thủ tướng Scholz, việc hai nước khởi động đối thoại về năng lượng trong năm nay là nền tảng để trao đổi về những thách thức và cơ hội của quá trình chuyển đổi năng lượng ở hai nước.

Truyền thông Đức trong hai ngày 13-14/11 đã đưa tin đậm nét về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Đức, nhấn mạnh rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.

Theo Mạnh Hùng (TTXVN/Vietnam+)
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.