Thị trưởng Kiev đáp trả chỉ trích của tổng thống Zelensky

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

( GLO)- Tuần qua, Tổng thống Zelensky chỉ đạo tăng cường nỗ lực tại hàng ngàn “trung tâm bất khả chiến bại” lập nên trên khắp Ukraine để cung cấp chỗ sưởi ấm, nước, internet và kết nối di động cho người dân nhằm đối phó với mùa đông khắc nghiệt.

Thị trưởng Kive Vitali Klitschko trên chiến trường. Ảnh: AP

Lo ngại trước viễn cảnh tồi tệ, tổng thống Ucraine đã chỉ trích thị trưởng Kiev đã thiếu chủ động trong thực hiện mệnh lệnh nói trên. Trong phát biểu bằng video đêm 25/11, ông Zelensky nói rằng thị trưởng Kiev không làm đủ để giúp đỡ người dân đang thiếu thốn.

Đáp trả, ông Klitschko khẳng định 430 trung tâm sưởi ấm đang giúp người dân đối phó với hệ luỵ của việc Nga tấn công cơ sở hạ tầng điện và hơn 100 trung tâm nữa sẽ được lập ra nếu xảy ra tình hình cực đoan.

“Tôi không muốn tham gia vào tranh cãi chính trị, nhất là trong tình hình hiện nay. Điều đó không có nghĩa gì. Tôi có nhiều việc để làm cho thành phố… Ngày hôm nay không giống như trước đây, mọi người phải đoàn kết và phối hợp với nhau. Nhưng ở đây chúng tôi có một số trò chơi chính trị”- ông Klitschko nói trong video đăng trên Telegram.

Chưa biết sự việc đi đến đâu nhưng một trong những đồng minh của tổng thống đáp trả rằng, lời giải thích của ông Klitschko “khác biệt đáng kể” với những gì người dân phản ánh. Và ông Klitschko có 1 tuần để khắc phục các vấn đề trước khi Ucraine lập đoàn kiểm tra các trung tâm hỗ trợ.

Vitali Klitschko là võ sĩ Quyền Anh từng thi đấu ở hạng cân nặng từ năm 1996 đến năm 2012. Ông là người có những cú đấm mạnh mẽ và khả năng chịu đòn, giữ thăng bằng cực tốt. Với tỷ lệ thắng knockout 87,23%, ông là nhà vô địch có tỷ lệ số trận thắng knockout cao thứ hai trong lịch sử quyền Anh hạng nặng thế giới và chưa bao giờ bị đánh gục cũng như chưa bao giờ để thua điểm trong bất kỳ một trận quyền Anh chuyên nghiệp nào.

Từ đầu năm khi xung đột Nga-Ucraine nổ ra cũng như hiện tại khi Kiev đang bị bao vây cùng với các khu vực khác, Klitschko một lần nữa đứng đầu bảo vệ đất nước cùng với người em trai của mình- cựu vô địch hạng nặng Wladimir Klitschko.

Ông Klitschko, người từng nhiều lần mâu thuẫn với Tổng thống Zelensky trước khi xung đột với Nga nổ ra nói rằng, các đồng minh của tổng thống đang “thao túng” những nỗ lực của thành phố, bao gồm việc đưa “những bức ảnh không thể hiểu nổi” lên mạng.

TS ( từ TTXVN, Dân việt điện tử, vietgiaitri.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.