Myanmar tha tù cho gần 6 ngàn người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong số những người được đặc xá tại Myanmar có cựu trợ lý của bà Aung San Suu Kyi, cựu Đại sứ Anh Vicky Bowman và nhà làm phim người Nhật Bản Toru Kubota...

Cảnh sát Myanmar ngăn một cuộc biểu tình. Ảnh: AFP

Hãng Reuters ngày 17/11 đưa tin chính quyền quan sự Myanmar vừa trả tự do cho ông Sean Turnell, nhà kinh tế người Úc từng là trợ lý của bà Aung San Sui Kyi, bên cạnh gần 6.000 người khác trong đợt đặc xá.

Báo Irrawaddy News đưa tin trong đợt đặc xá này còn có cựu Đại sứ Anh V.Bowman và nhà làm phim người Nhật Bản Toru Kubota. Trước đó, bà Bowman bị truy tố về cáo buộc vi phạm di trú, còn anh Kubota đối diện cáo buộc nổi loạn và vi phạm luật truyền thông.

Hồi tháng 9, các nguồn thạo tin cho rằng bà Bowman và chồng là họa sĩ Myanmar Ko Htein Lin bị tuyên một năm tù giam, theo Reuters. Bà Bowman là đại sứ từ năm 2002-2006. Bà và chồng bị bắt hồi tháng 8 vì không khai báo việc sống tại một địa chỉ khác với địa chỉ kê khai trong chứng nhận đăng ký của người nước ngoài.

Hãng AFP dẫn lời một quan chức cấp cao Myanmar cho hay tổng cộng có 5.774 phạm nhân được trả tự do, trong đó có khoảng 600 phụ nữ. Chưa rõ trong số những đó có bao nhiêu liên quan đến đợt truy quét của chính quyền đối với những người chống đối.

Các cuộc biểu tình ở Myanmar bắt đầu vào đầu năm 2021 nhằm phản đối cuộc đảo chính ngày 1/2/2021 do Min Aung Hlaing- tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của Myanmar tiến hành. Theo tổng hợp từ các nguồn tin, tính đến ngày 2/4/2021, ít nhất 550 thường dân, bao gồm cả trẻ em, đã bị giết và ít nhất 2.574 người nước này bị giam giữ. Tổng thống Win Myint và cố vấn nhà nước Aung San Sui Kyi bị bắt giữ cùng với các bộ trường, thành viên quốc hội.  

Cuộc đảo chính lập ra cơ quan lãnh đạo lâm thời có tên gọi là Ủy ban lãnh đạo nhà nước. Quân đội sau đó tuyên bố quyền lực đã được trao cho Tổng Tư lệnh Quân đội Min Aung Hlaing. 

Trước ASEAN 40, 41 vừa rồi, các nước trong khu vực thể hiện tăng cường Đồng thuận 5 điểm đã được thông qua hồi tháng 4/2022; thảo luận phương thức ra quyết định của ASEAN và hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar. Và chủ tịch Hội đồng điều hành Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing cam kết thực thi một số điểu của Đồng thuận 5 điểm nói trên trong năm nay.

TS ( từ TTXVN, TNP, VOV)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.