Mỹ tiếp tục viện trợ Philippines 7,5 triệu USD để tăng cường giải quyết tranh chấp biển đảo với Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo Sputniknews, thông cáo báo chí của Nhà Trắng cho biết, trong chuyến thăm đảo Palawan của Philippines ngày 21/11, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã thông báo khoản viện trợ trị giá 7,5 triệu USD cho các cơ quan thực thi luật pháp hàng hải của quốc gia Đông Nam Á đang có tranh chấp với Trung Quốc tại Biển Đông.

Cựu thượng nghị sỹ Marcos Jr giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines. Nguồn: AFP

Mục đích nhằm tăng cường tiềm lực và khả năng của các cơ quan thực thi luật pháp hàng hải của Philippines, ngăn chặn đánh bắt hải sản trái phép, nâng cao khả năng quản lý vùng biển, hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ, thúc đẩy sự minh bạch, phát hiện và ngăn chặn các hoạt động phi pháp trên biển.

Philippines là “bản lề” trong cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc. Năm 2016, Tòa Trọng tài ở La Haye đã ra phán quyết bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Phán quyết này được nhiều nước trong đó có Mỹ hoan nghênh trong bối cảnh gia tăng quan ngại về các hoạt động xây dựng phi pháp của Trung Quốc trên các đảo ở vùng biển quan trọng này.

Washington đã tăng cường can dự ở khu vực này, trong đó có Philippines để kiềm chế Trung Quốc. Vào tháng 3 và tháng 4 vừa rồi, hơn 5.000 quân nhân Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận với các đối tác Philippines. Đây là cuộc tập trận lớn nhất trong vòng 7 năm qua.

"Philippines có vị thế chiến lược rất quan trọng đối với cả Mỹ và Trung Quốc. Trung Quốc hiện tập trung nhiều cho các vấn đề trong nước, nhưng vẫn tiếp tục mở rộng các hoạt động ở Biển Đông"- Joshua Kurlantzick- thành viên cấp cao về Đông Nam Á tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York- nói.

Quan hệ Philippines - Trung Quốc gần đây cũng căng thẳng hơn liên quan đến vấn đề Biển Đông. Manila cáo buộc Bắc Kinh đe dọa các tàu tiếp tế của Philippines và huy động lực lượng dân quân biển để lấn át các tàu đánh cá của nước này. Trong khi Trung Quốc tiếp tục đơn phương tuyên bố chủ quyền với vùng biển trong "đường 9 đoạn".

Trong nhiệm kỳ của mình, ông Duterte gần như không quan tâm đến phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực. Còn tổng thống đương nhiệm Marcos trong một cuộc tranh luận, đã bày tỏ thái độ và quyết tâm đối với vấn đề Biển Đông. Ông cho biết mục tiêu "là để cho Trung Quốc thấy rằng, chúng tôi đang bảo vệ những gì chúng tôi coi là lãnh hải của mình”.

TS ( TTXVN, baoquocte.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.