Hàng loạt thành phố Ukraine rúng động vì tên lửa giữa lúc G20 nhóm họp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều vụ nổ hôm nay xảy ra ở các thành phố Kiev, Kharkov và Lviv của Ukraine, khiến giới chức Ukraine cảnh báo người dân không rời nơi trú ẩn.

Giới chức thủ đô Kiev ngày 15-11 xác nhận đã xảy ra một số vụ nổ và yêu cầu người dân vào nơi trú ẩn. Nhà chức trách cho biết thành phố bị tấn công bằng tên lửa, ít nhất 4 tên lửa đã bị đánh chặn.

Đài BBC dẫn lời Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết: "Theo các thông tin ban đầu, 3 tòa chung cư tại quận Pecherskyi đã bị tấn công. Nhiều tên lửa đã bị lực lượng phòng không đánh chặn trên bầu trời Kiev. Cứu thương và cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường".

Theo chính quyền quân sự thành phố, ít nhất một người thiệt mạng. Nhà chức trách cảnh báo người dân không rời khỏi nơi trú ẩn vì "nguy hiểm vẫn chưa qua".

 

 Lính cứu hỏa dập lửa tại tòa nhà dân cư ở Kiev bị tấn công. Ảnh: Reuters
Lính cứu hỏa dập lửa tại tòa nhà dân cư ở Kiev bị tấn công. Ảnh: Reuters


Ngoài ra, nhiều vụ nổ cũng được ghi nhận ở các TP Lviv, Kharkov trong ngày 15-11. Thị trưởng Andriy Sadovy của Lviv kêu gọi người dân ở yên trong nơi trú ẩn. Trong khi đó, Thị trưởng Kharkov Igor Terekhov thông báo có ít nhất một cuộc tấn công tên lửa vào thành phố, thông tin về thương vong đang được xác định. Theo Thị trưởng Kharkov, một cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng đã bị tấn công.

Tại tỉnh Chernihiv, Thống đốc Vyacheslav Chaus nói rằng "cuộc tấn công bằng tên lửa đang tiếp tục", cảnh báo người dân nên tìm nơi trú ẩn.

Trong khi đó, Dmytro Lunin, người đứng đầu cơ quan quân sự tỉnh Poltava, miền Trung Ukraine, cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn một cuộc tấn công nhắm vào TP Myrhorod. Ở miền Nam Ukraine, người đứng đầu cơ quan quân sự tỉnh Mykolaiv Vitalii Kim cũng cảnh báo nguy cơ khu vực có thể bị tấn công bằng tên lửa.

Theo hãng tin TASS, một cảnh báo trên không đã được đưa ra trên khắp Ukraine.

Đài BBC cho biết hàng loạt vụ nổ xảy ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 trên đảo Bali của Indonesia. Tại sự kiện này nhiều nhà lãnh đạo đã lên án chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ông Andriy Yermak - trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky – nghĩ rằng các cuộc tấn công nêu trên là phản ứng trực tiếp đối với bài phát biểu mới nhất của Tổng thống Zelensky qua video tại G20.

Trước đó, cũng trong ngày 15-11, chính quyền do Nga bổ nhiệm tại TP Nova Kakhovka (tỉnh Kherson) thông báo trên Telegram thông báo họ đã sơ tán các công chức khỏi thành phố, trong bối cảnh pháo kích tại khu vực gần đây gia tăng. Chính quyền Nova Kakhovka cho biết "hàng ngàn người dân" đã rời thành phố theo khuyến nghị để đảm bảo an toàn.

Về phía Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cáo buộc phương Tây "chính trị hóa" tuyên bố chung của G20 khi tìm cách lồng việc lên án vấn đề Ukraine vào tuyên bố.

Nga không từ chối đàm phán với Ukraine, mà chính là Kiev, hãng tin TASS dẫn lời ông Lavrov nói với các phóng viên hôm 15-11 sau khi ông tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20. Theo ông Lavrov, điều kiện đàm phán của Kiev không thực tế. Ông nói rằng việc trì hoãn đàm phán càng lâu thì càng khó đạt được thỏa thuận.

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.