Quan chức thân Nga cảnh báo Ukraine đang nhắm mục tiêu vào nhà máy điện ở Energodar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ukraine đang cố gắng vô hiệu hóa nhà máy điện chạy bằng khí đốt ở Energodar và khiến người dân không được sưởi ấm, lãnh đạo địa phương tuyên bố.

Thành phố Energodar. Ảnh: Getty
Thành phố Energodar. Ảnh: Getty


Quân đội Ukraine đang tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo vào Energodar ở vùng Zaporizhia, một trong bốn tỉnh mới vừa được sáp nhập vào Nga, quyền Thống đốc Yevgeny Balitsky cho biết hôm 5/10.

"Lực lượng Ukraine đã tập trung pháo kích vào nhà máy điện chạy bằng khí đốt của chúng tôi để gây khó khăn cho người dân trong mùa đông tới và nhằm chứng minh rằng chính quyền không đủ khả năng sưởi ấm thành phố", ông Balitsky nói với truyền hình Nga hôm 5/10.

Ông tin rằng Kiev có ý định "phá hủy cơ sở hạ tầng và khiến Energodar trở thành một nơi không thể sống được". Chính phủ Ukraine muốn giành lại quyền kiểm soát đối với khu vực, nhưng không muốn những người sống trong đó ở lại, ông nhấn mạnh.

Trong 24 giờ qua, đã có hơn 40 cuộc tấn công bằng pháo vào trong và xung quanh thành phố, với một số cuộc pháo kích được tiến hành một cách hỗn loạn, ông Balitsky nói.

"Ukraine thậm chí còn tấn công cả vào khu vực đường sắt. Chúng tôi tiêu tốn 100.000 rúp (1.680 USD) để sửa chữa trong khi họ chi tới 200.000 USD để pháo kích bừa bãi", ông nói. "Người Mỹ đang đổ rất nhiều tiền vào Ukraine, Kiev có thể tiêu đạn thoải mái mà không cần phải dè dặt".

Nga đã nắm quyền kiểm soát một phần lớn khu vực Zaporizhia trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự chống lại Ukraine. Khu vực này đã bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý vào tháng trước để gia nhập Nga. Hôm 4/10, Tổng thống Vladimir Putin đã ký bốn đạo luật, trong đó chính thức hóa việc chuyển giao Zaporizhia và ba khu vực cũ khác của Ukraine sang chủ quyền của Nga.

Kiev đã bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Moscow, đồng thời cam kết sử dụng vũ lực quân sự để đẩy lùi Nga khỏi tất cả các vùng lãnh thổ của mình.

Khi quân đội Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2, nhiều người cho rằng Ukraine sẽ nhanh chóng thất thủ. Nhưng hơn bảy tháng sau, sự kháng cự quyết liệt của Ukraine đã khiến tất cả phải bất ngờ.

Vào cuối tuần qua, các lực lượng Ukraine đã giành lại thành phố Lyman ở miền đông Donetsk, động thái mà Bộ Quốc phòng Anh mô tả là một "bước lùi chính trị đáng kể" đối với Nga. Tuần trước, các quan chức quân sự Ukraine nói rằng cuộc phản công nhanh chóng của họ ở miền đông Kharkov đã khiến 6% khu vực thoát khỏi sự kiểm soát của Nga. Trong những ngày gần đây, người Ukraine đã đạt được "lợi ích đáng kể" trong một cuộc phản công khác ở khu vực phía nam Kherson được phát động vào tháng 8, Viện Nghiên cứu Chiến tranh viết trong đánh giá chiến dịch ngày 4/10.

"Trước những thất bại này, chiến lược tốt nhất mà quân đội Nga có thể làm là phòng thủ, trì hoãn, gây khó khăn cho người Ukraine và câu giờ", Dan Soller, cựu đại tá tình báo quân đội Mỹ nói với Newsweek.

"Điều tốt nhất Nga có thể làm là giảm bớt nhịp độ cuộc tấn công của người Ukraine, theo quan điểm của tôi, bởi vì Moscow đã mất quá nhiều trang thiết bị... Để chiến đấu, Nga cần có vũ khí, sau đó còn cần những người được đào tạo để thực sự sử dụng nó", ông Soller nói. "Đó là điều cực kỳ quan trọng nếu Nga muốn thực hiện một cuộc phản công".

Ông Soller dự đoán Nga sẽ đưa quân tiếp viện đến phía nam sông Siverskyi Donets để bảo vệ khu vực này, cũng như gần các thành phố Severodonetsk, Lysychansk và có lẽ xa hơn về phía bắc ở Donbass.

https://danviet.vn/quan-chuc-than-nga-canh-bao-ukraine-dang-nham-muc-tieu-vao-nha-may-dien-o-energodar-20221006074405793.htm
 

Theo Lê Phương (Dân Việt/Newsweek)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.