Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tiết lộ tung tích của đồng minh Putin vừa được Ukraine thả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, chính trị gia Ukraine Viktor Medvedchuk, người đã được thả ra khỏi nơi giam giữ ở Ukraine, đã rời Thổ Nhĩ Kỳ, RIA Novosti đưa tin.

Viktor Medvedchuk, 67 tuổi, một chính trị gia Ukraine thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Viktor Medvedchuk, 67 tuổi, một chính trị gia Ukraine thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Theo ông Erdogan, trong đợt trao đổi tù binh giữa Moscow và Kiev, Ankara đã có danh sách 200 cái tên.

"Đây là tất cả những vị khách của chúng tôi. Tổng thống Nga Putin đã tập trung vào một trong số họ (Medvedchuk). Chúng tôi đã cử ông ấy đến Nga. Chúng tôi kiên quyết tiếp tục quá trình", ông Erdogan nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng việc trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine là một bước quan trọng để kết thúc chiến tranh. Theo ông, quyết định trao đổi tù binh qua Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra trong quá trình trao đổi thư từ ngoại giao với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Vào ngày 22/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng 55 quân nhân bị bắt từ Nga, cũng như từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk đã trở về nhà từ Ukraine do kết quả của các cuộc đàm phán.

Trong khi đó, ngày trong cuộc họp báo ngày 23/9, Người Phát ngôn Điện Kremlin Peskov nói rằng, ông không rõ liệu Tổng thống Putin có giao tiếp với Viktor Medvedchuk hay không.

Khi được hỏi về điều này, ông Peskov nói: "Tôi không có thông tin này. Trả lời câu hỏi, Điện Kremlin có biết Medvedchuk hiện đang ở đâu không. Ông Peskov nói: "Không".

Thư ký báo chí cũng được hỏi liệu ông có thể xác nhận thông tin rằng cuộc trao đổi của Medvedchuk đã diễn ra hay không. "Tôi không bình luận. Tôi không đưa thông tin về chủ đề của cuộc trao đổi", ông Peskov nói.

Được biết, chính trị gia Ukraine Viktor Medvedchuk là một người có quan điểm thân Nga, được giới truyền thông miêu tả là một "đồng minh" của Putin ở bên trong Ukraine.

Tháng 5/2021, Viktor Medvedchuk bị buộc tội phản quốc tại Kiev, với cáo buộc bán bí mật quân sự cho Nga và cướp tài nguyên thiên nhiên ở Crimea. Ông này bị quản thúc tại gia. Vào ngày 28/2, 4 ngày sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào Ukraine, Medvedchuk đã bỏ trốn.

Vào tháng 5/2021, Medvedchuk bị quản thúc tại gia sau khi bị buộc tội phản quốc.

Ngày 13/4/2022, sau khi cơ quan an ninh Ukraine thông báo bắt giữ Medvedchuk, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất Nga trao đổi Medvedchuk lấy tù nhân chiến tranh đang bị Moscow giam giữ.

https://danviet.vn/tong-thong-tho-nhi-ky-erdogan-tiet-lo-noi-den-cua-dong-minh-putin-vua-duoc-ukraine-tha-20220924103222834.htm
 

Theo Tuấn Anh (Dân VIệt/Pravda)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.