Quyết định quan trọng của Mỹ và 13 nước châu Á - Thái Bình Dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết Mỹ và 13 quốc gia Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã nhất trí đàm phán chặt chẽ hơn về quan hệ thương mại, môi trường và kinh tế nhằm thúc đẩy đầu tư và việc làm ở các nước đối tác trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trong khu vực.

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai cho rằng Ấn Độ ban đầu không tham gia các cuộc đàm phán thương mại của Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương (IPEF) do Mỹ dẫn đầu nhưng bà đã thảo luận song phương các vấn đề tương tự với người đồng cấp Ấn Độ.

Theo hãng tin Reuters, kết thúc cuộc họp cấp bộ trưởng ở Los Angeles, 14 quốc gia đã nhất trí về các phác thảo chính để đàm phán 4 "trụ cột" của hiệp định trong tương lai: thương mại (bao gồm dữ liệu và quyền lao động), khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, năng lượng xanh và các tiêu chuẩn môi trường, các biện pháp chống tham nhũng và vấn đề thuế.

 

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo. Ảnh: Reuters


Các cuộc đàm phán tại TP Los Angeles có sự tham gia của các đại diện đến từ úc, Brunei, Fiji, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Cùng với Mỹ, các nước tham gia nói trên chiếm khoảng 40% GDP toàn cầu.

Bà Tai cho biết Tổng thống Joe Biden đã đề ra khuôn khổ IPEF vào tháng 5 nhằm đặt người lao động vào trọng tâm của chương trình nghị sự kinh tế và việc làm vì sự tăng trưởng bền vững, công bằng hơn. Sáng kiến này được Mỹ đề xuất nhằm mục đích có thêm mũi nhọn đối trọng với sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, đồng thời củng cố sự hiện diện của Mỹ tại khu vực.

Bà cho hay: "Sau nhiều ngày thảo luận sâu, chúng tôi đã đạt được tiến bộ thực sự hướng tới mục tiêu đó và các tuyên bố của bộ trưởng thể hiện cả sự tham vọng và đổi mới của chúng tôi. Ý định của chúng tôi là tiến tới đàm phán với các đối tác trên từng trụ cột với vòng thảo luận đầu tiên diễn ra sau hội nghị cấp bộ trưởng này".

Bà Raimondo cho rằng cuộc họp IPEF cấp bộ trưởng lần thứ hai sẽ được tổ chức vào đầu năm 2023 nhưng bà từ chối cho biết liệu có thể đạt được thỏa thuận kịp thời trước khi Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) do Mỹ tổ chức vào tháng 11-2023 hay không.

Theo Xuân Mai (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.