Philippines giải cứu 14 phụ nữ Việt Nam bị tội phạm giam cầm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cảnh sát Philippines ngày 28-9 xác nhận vừa giải cứu 24 phụ nữ, gồm 14 người Việt Nam và 10 người Trung Quốc bị một đường dây buôn người giam cầm ở TP Paranaque.

Cuộc giải cứu do Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) tiến hành vào lúc 23h30 phút tối 26-9 (giờ địa phương). Họ tìm thấy 24 phụ nữ bị giam giữ trong ba căn hộ tại một tòa nhà chung cư ở khu Tambo, TP Paranaque, vùng thủ đô Manila.

"Chiến dịch giải cứu được mở sau khi cảnh sát nhận được tin báo về việc nhóm phụ nữ nước ngoài bị giam cầm tại khu Tambo" - tờ Philstar dẫn lời Trung tướng Jose Chiquito Malayo, chỉ huy lực lượng PNP, cho hay - "Các nạn nhân được giải cứu bao gồm 14 phụ nữ Việt Nam và 10 đến từ Trung Quốc. Họ đều là nạn nhân của bọn buôn người".

Ngoài giải cứu 24 phụ nữ, cảnh sát Philippines cũng bắt giữ 2 nghi phạm người Trung Quốc, được cho là đang canh giữ các nạn nhân.

Các nạn nhân dường như được hứa hẹn có "việc nhẹ lương cao" tại Philippines nhưng sau đó bị cưỡng ép bán dâm. Cảnh sát Philippines đang phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh để xác định các nạn nhân và nghi phạm có giấy tờ hợp pháp hay không.

Cả nạn nhân lẫn nghi phạm sau đó đều được đưa về Phòng bảo vệ phụ nữ và trẻ em thuộc cảnh sát TP Paranaque.

 

Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) đã giải cứu 24 phụ nữ trong cuộc đột kích ở TP Paranaque. Ảnh: EPA
Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) đã giải cứu 24 phụ nữ trong cuộc đột kích ở TP Paranaque. Ảnh: EPA


Cuộc giải cứu diễn ra trong bối cảnh giới chức Philippines vừa thông báo dừng hoạt động 175 công ty cờ bạc nước ngoài và trục xuất khoảng 40.000 lao động Trung Quốc.

Quyết định trên là một phần trong chiến dịch của chính phủ Philippines nhằm trấn áp tội phạm ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến.

"Đợt trấn áp được triển khai sau khi loạt báo cáo về hành vi giết người, bắt cóc và các tội ác khác do công dân Trung Quốc nhằm vào chính đồng hương của họ tại Philippines" - phát ngôn viên Bộ Tư pháp Philippines Jose Dominic Clavano cho biết hôm 26-9.

Sở dĩ 175 công ty cờ bạc bị đóng cửa do giấy phép kinh doanh hết hạn, bị thu hồi hoặc không thanh toán các khoản phí cho chính phủ Philippines. Còn việc trục xuất lao động Trung Quốc sẽ bắt đầu vào tháng 10, quan chức Bộ Tư pháp Philippines cho biết thêm.

 

Theo Bằng Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.