Nhiều người di cư chết đuối khi cố gắng vượt biên giới Mexico-Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sông Bravo, biên giới tự nhiên giữa Mexico và Mỹ, đã trở thành tuyến đường phổ biến nhất với dòng người di cư trái phép tìm cách vào Mỹ bất chấp sự nguy hiểm của tuyến đường vượt sông gần 400km này.
Người di cư từ Ciudad Acuna, bang Coahuila (Mexico) vượt qua khu vực biên giới ở Rio Grande để vào Mỹ, ngày 20/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Người di cư từ Ciudad Acuna, bang Coahuila (Mexico) vượt qua khu vực biên giới ở Rio Grande để vào Mỹ, ngày 20/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhà chức trách Mexico và Mỹ ngày 3/9 thông báo đã có ít nhất 9 người di thiệt mạng do chết đuối trên sông Bravo, khi đang cố gắng vượt biên từ Mexico vào bang Texas, Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đã trục vớt được 6 thi thể, trong khi phía Mexico tìm được 3 nạn nhân xấu số khác.
Ngoài ra, phía Mỹ đã giải cứu được 37 người trên sông và bắt giữ 16 người, trong khi nhà chức trách Mexico giải cứu được 39 người.
Hai bên tiếp tục phối hợp tìm kiếm những người có khả năng còn mất tích. Hiện chưa có thông tin về quốc tịch của những người di cư được giải cứu.
Sông Bravo, biên giới tự nhiên giữa Mexico và Mỹ đã nhanh chóng trở thành tuyến đường phổ biến nhất với dòng người di cư trái phép tìm cách vào Mỹ.
Chỉ riêng trong tháng Bảy, chính quyền đã bắt giữ 50.000 người di cư ở khu vực này. Tuyến đường này thu hút người di cư từ hàng chục quốc gia, trong đó có nhiều gia đình có con nhỏ.
Tuy nhiên, tuyến đường gần 400km dọc sông Bravo đặc biệt nguy hiểm bởi nước sông có thể chảy rất nhanh và đổi hướng đột ngột, do đó vượt sông là thách thức lớn ngay cả với người bơi giỏi.
Mưa lớn trong những ngày gần đây khiến nước sông Bravo càng chảy siết. CBP cho biết đã phát hiện thi thể của hơn 200 người di cư trong khu vực này từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022.
Trong 3 thập kỷ qua, hàng nghìn người đã thiệt mạng khi tìm cách vào Mỹ ở biên giới phía Nam, do nhiều tai nạn thương tâm.
Hồi tháng Sáu, 53 người di cư đã thiệt mạng trong một xe đầu kéo trên đường cao tốc ở San Antonio, Texas, gây nên thảm kịch nghiêm trọng nhất đối với người di cư bất hợp pháp từ Mexico.
Tuy nhiên, bất chấp hiểm nguy trên đường đi và nỗ lực ngăn chặn của các chính phủ, biên giới Mexico-Mỹ vẫn tiếp tục chứng kiến dòng người di cư ồ ạt.
Riêng trong tháng Tám, đã có 8 đoàn người di cư xuất phát từ miền Nam Mexico hướng tới biên giới với Mỹ. Đến ngày 2/9, lại có thêm một đoàn người gồm khoảng 400 người di cư đã khởi hành từ thành phố Tapachula giáp ranh với Guatemala.
Theo Hồng Hạnh (TTXVN/Vietnam+)
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.