Đài Loan liên tiếp hứng động đất, gần 150 người bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đài Loan đang liên tiếp hứng chịu các trận động đất khiến 146 người bị thương, 1 người chết và nhiều công trình bị hư hại.



Reuters dẫn lại thông tin từ Trung tâm Địa chấn Châu Âu-Địa Trung Hải cho biết Đài Loan vừa trải qua một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter vào sáng 19.9. Trận động đất này có tâm chấn ở độ sâu 2 km.

 Lính cứu hỏa tại hiện trường một tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh 6,8 độ Richter, ở Ngọc Lý, quận Hoa Liên, Đài Loan ngày 18.9 - Ảnh: Reuters
Lính cứu hỏa tại hiện trường một tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh 6,8 độ Richter, ở Ngọc Lý, quận Hoa Liên, Đài Loan ngày 18.9 - Ảnh: Reuters


Đây là một trong số những trận động đất làm rung chuyển Đài Loan trong những ngày qua. Trước đó, Cơ quan Thời tiết Đài Loan cho biết một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra ở đông nam hòn đảo vào ngày 18.9, làm trật bánh các đoàn tàu, khiến một cửa hàng tiện lợi bị sập và hàng trăm người mắc kẹt trên núi.

Cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết một người đã thiệt mạng và 146 người bị thương do trận động đất ngày 18.9. Theo cơ quan thời tiết, tâm chấn nằm ở hạt Đài Đông, đông nam Đài Loan. Trước đó, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter đã xảy ra trong cùng khu vực vào tối 17.9 nhưng không gây ra thương vong.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ đo được trận động đất ngày 18.9 có cường độ 7,2 độ Richter và ở độ sâu 10 km.

Bốn người đã được cứu thoát khỏi một tòa nhà bị sập ở Ngọc Lý, Hoa Liên. Ba người trong các phương tiện bị rơi khỏi một cây cầu cũng đã được cứu và đưa đến bệnh viện.

Cơ quan Đường sắt Đài Loan cho biết 6 toa tàu đã trượt ra khỏi đường ray tại nhà ga Đông Lý ở phía đông Đài Loan sau khi một phần của vòm sân ga bị sập. Không có người bị thương trong vụ việc.

Động đất cũng khiến hơn 600 người mắc kẹt trên các khu vực núi Chích Khoa và Lục Thập do các con đường lên núi bị sập. Lực lượng cứu hộ đang cố gắng dọn dẹp để khơi thông những con đường này.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ đã đưa ra cảnh báo cho Đài Loan sau trận động đất nhưng sau đó đã dỡ bỏ cảnh báo này. Cơ quan thời tiết Nhật Bản cũng dỡ bỏ cảnh báo sóng thần cho một phần tỉnh Okinawa.

Đài Loan nằm gần điểm giao nhau của hai mảng kiến ​​tạo và rất dễ xảy ra động đất.

Theo Đông A (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.