65 người chết trong động đất Tứ Xuyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ít nhất 65 người chết sau động đất mạnh ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, trong khi hàng trăm người bị thương và 16 người mất tích. Theo Reuters, đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở khu vực này kể từ năm 2017.
Đài truyền hình CCTV Trung Quốc ngày 5-9 đưa tin, trận động đất mạnh 6,8 độ làm rung chuyển huyện Lôi Định, nơi có khoảng 100.000 dân, và nhiều đô thị ở Tứ Xuyên. Hơn một triệu cư dân ở các khu vực xung quanh trải qua dư chấn sau động đất.
Ảnh minh họa, nguồn internet
Trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh: Nguồn internet
Các đập và trạm thủy điện trong vòng bán kính 50 km từ tâm chấn không bị ảnh hưởng, nhưng thiệt hại đối với lưới điện địa phương đã ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện cho khoảng 40.000 người.
Theo cơ quan chức năng Trung Quốc, tâm chấn nằm cách TP. Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên khoảng 226 km về phía Tây Nam. Dù cách tâm chấn khá xa nhưng người dân Thành Đô cũng cảm nhận được sự rung lắc.
Đất đá rơi xuống đường. Ảnh: AP
Đất đá rơi xuống đường. Ảnh: AP
Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay đưa tin, 65 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, 16 người mất tích.
Người dân địa phương nói rằng động đất làm rung chuyển các tòa nhà ở thủ phủ Thành Đô của Tứ Xuyên, nơi hàng triệu người đang chịu lệnh phong tỏa ngăn Covid-19, và siêu đô thị Trùng Khánh gần đó.
"Tôi cảm thấy rung chấn khá mạnh. Một số hàng xóm của tôi ở tầng trệt cảm thấy rất rõ ràng", Chen, cư dân ở Thành Đô cho biết. "Nhưng Thành Đô đang chịu hạn chế, mọi người không được phép rời khỏi khu dân cư nên nhiều người đã đổ xô ra sân".
Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ ba và điều động nhân viên cứu hộ đến huyện Lô Định gần tâm chấn. Đài truyền hình CGTN cho biết nhân viên cứu hộ đang giúp dọn dẹp những con đường bị tắc nghẽn do lở đất.
Lực lượng cứu hộ di chuyển một người sống sót ở huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc sau trận động đất ngày 5/9. Ảnh: AFP.
Lực lượng cứu hộ di chuyển một người sống sót ở huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc sau trận động đất ngày 5-9. Ảnh: AFP
Cơ quan địa chấn Tứ Xuyên thông báo hơn 1.000 binh sĩ đã được triển khai để hỗ trợ nhân viên cứu hộ. Giới chức cũng gửi hàng nghìn lều, chăn và giường gấp đến các khu vực bị ảnh hưởng.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chính quyền địa phương "ưu tiên cứu người, dốc toàn lực cứu người ở những vùng bị thiên tai và giảm thiểu thiệt hại về nhân mạng".
Trước trận động đất, tỉnh Tứ Xuyên với 84 triệu dân đã phải đối mặt mùa hè khắc nghiệt. Trong hai tháng qua, tỉnh này phải hứng chịu hạn hán và những đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong vòng 60 năm.
Động đất là hiện tượng phổ biến ở Trung Quốc, đặc biệt là khu vực Tây Nam. Trận động đất ở ranh giới tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam đầu năm nay đã khiến hơn 20 người bị thương. Hồi tháng 6, một trận động đất ở quận Lộc Sơn thuộc tỉnh này đã khiến ít nhất 4 người chết, hàng chục người bị thương.
Tháng 9-2021, một trận động đất ở Tứ Xuyên khiến ba người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, hàng chục nghìn ngôi nhà bị hư hại. Năm 2008, trận động đất mạnh 8 độ ở huyện Vấn Xuyên, Tứ Xuyên, cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người và gây thiệt hại to lớn.
L.H (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.