Thêm phái đoàn nghị sĩ Mỹ thăm Đài Loan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một chuyên cơ quân sự vừa chở phái đoàn của các nghị sĩ Mỹ hạ cánh xuống Đài Loan để thực hiện chuyến thăm trong 2 ngày và gặp gỡ một số lãnh đạo đảo này, theo các thông báo chính thức.
Hình ảnh được cho là phái đoàn nghị sĩ Mỹ đến thăm Đài Loan ngày 14.8. Ảnh: Cơ quan đối ngoại Đài Loan
Hình ảnh được cho là phái đoàn nghị sĩ Mỹ đến thăm Đài Loan ngày 14.8. Ảnh: Cơ quan đối ngoại Đài Loan
Bloomberg đưa tin phái đoàn do Thượng nghị sĩ Dân chủ Ed Markey dẫn đầu đã hạ cánh tại Đài Loan ngày 14.8.
Theo thông báo trên trang web của Viện Mỹ tại Đài Loan, cơ quan đại diện ngoại giao của Washington tại hòn đảo, phái đoàn còn bao gồm Hạ nghị sĩ Dân chủ John Garamendi, Hạ nghị sĩ Dân chủ Alan Lowenthal, Hạ nghị sĩ Dân chủ Don Beyer và Hạ nghị sĩ Cộng hòa Aumua Amata Coleman Radewagen.
 
Thượng nghị sĩ Dân chủ Ed Markey. Ảnh: REUTERS
Thượng nghị sĩ Dân chủ Ed Markey. Ảnh: REUTERS
Reuters dẫn lại thông báo của đại diện ngoại giao Mỹ tại Đài Loan cho biết một phái đoàn quốc hội Mỹ sẽ đến thăm đảo này từ ngày 14-15.8. Phái đoàn sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo cấp cao của Đài Loan để thảo luận về quan hệ song phương, an ninh khu vực, thương mại và đầu tư, chuỗi cung ứng toàn cầu, biến đổi khí hậu và các vấn đề quan trọng khác mà hai bên cùng quan tâm.
Chuyến thăm Đài Loan nằm trong chuyến đi đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của phái đoàn quốc hội Mỹ.
Văn phòng nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết phái đoàn nghị sĩ Mỹ sẽ gặp bà Thái vào sáng 15.8.
"Trong thời điểm Trung Quốc đang gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan và khu vực với các cuộc tập trận quân sự, việc ông Markey dẫn đầu phái đoàn đến thăm Đài Loan một lần nữa thể hiện sự ủng hộ vững chắc của Quốc hội Mỹ đối với Đài Loan", theo thông cáo do văn phòng của bà Thái phát đi.
Trước đó, Reuters dẫn lại thông báo của cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết 11 máy bay quân sự Trung Quốc đã băng qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan hoặc đi vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của hòn đảo vào ngày 14.8.
Cơ quan ngoại giao Đài Loan cũng hoan nghênh chuyến thăm của các nghị sĩ Mỹ, đồng thời ca ngợi đây là một dấu hiệu khác cho thấy mối quan hệ nồng ấm giữa Đài Bắc và Washington. Thông báo còn cho biết phái đoàn Mỹ sẽ dự tiệc chiêu đãi do nhà lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp chủ trì.
Chuyến thăm diễn ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan vào đầu tháng này và có nguy cơ khiến căng thẳng với Trung Quốc tiếp tục tăng cao. Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ với chuyến đi của bà Pelosi, đồng thời tiến hành các cuộc tập trận quân sự quanh Đài Loan trong nhiều ngày sau khi chủ tịch Hạ viện Mỹ rời đi.
Theo Đông A (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.