Ông Trump nhận thêm sự ủng hộ sau khi dinh thự bị FBI lục soát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một loạt lãnh đạo hàng đầu của đảng Cộng hòa đứng về phía cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Florida bị FBI lục soát.

 Người ủng hộ ông Trump tập trung trước Mar-a-Lago ngày 9.8. Ảnh: Reuters
Người ủng hộ ông Trump tập trung trước Mar-a-Lago ngày 9.8. Ảnh: Reuters


Theo AFP, các lãnh đạo đảng Cộng hòa đã lên tiếng ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (76 tuổi) sau khi khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở bang Florida bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) bất ngờ lục soát vào ngày 9.8. Vụ lục soát diễn ra trong lúc ông Trump không có mặt tại dinh thự.

Sau vụ việc, một số cựu cố vấn của ông Trump đã thúc giục cựu tổng thống ngay lập tức xác nhận rằng ông sẽ ra tranh cử vào năm 2024.

Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" và cho biết cuộc lục soát là hành động mang tính "đảng phái" của Bộ Tư pháp. Ông Pence là một ứng viên tiềm năng trong cuộc đua tổng thống năm 2024.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy, người có thể trở thành chủ tịch Hạ viện nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, cáo buộc Bộ Tư pháp có hành động mang tính chính trị.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, một đồng minh của ông Trump, nói rằng "việc khởi động một cuộc điều tra cựu tổng thống vào thời điểm bầu cử sắp diễn ra là cực kỳ không ổn".

Hạ nghị sĩ Elise Stefanik, nhân vật quyền lực thứ ba của đảng Cộng hòa tại Hạ viện, gọi đây là một "ngày đen tối trong lịch sử nước Mỹ". "Nếu FBI có thể soát nhà cựu tổng thống Mỹ, hãy tưởng tượng họ có thể làm gì với bạn", bà Stefanik viết trên Twitter.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố rằng "không ai đứng trên luật pháp".

Một ngày sau khi khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago bị lục soát, Hạ nghị sĩ Scott Perry - đồng minh của ông Trump - nói rằng các nhân viên FBI đã tịch thu điện thoại di động của ông. Tuy nhiên, ông Perry không nói rõ lý do điện thoại của mình bị lấy đi.

“Sáng nay, tôi đang đi cùng gia đình thì ba nhân viên FBI đến gặp và thu giữ điện thoại di động của tôi”, FOX News dẫn lời ông Perry cho biết. Hạ nghị sĩ này cũng lên án hành động trên.

Các động thái của FBI cho thấy sự leo thang trong những cuộc điều tra pháp lý nhắm vào ông Trump. Chúng cũng diễn ra trong bối cảnh cựu tổng thống đang cân nhắc việc tái tranh cử vào Nhà Trắng.

FBI đã từ chối cung cấp lý do lục soát nhà cựu tổng thống.

CNN dẫn lời bà Alyssa Farah Griffin, cựu giám đốc truyền thông của ông Trump, nhận định vụ lục soát có thể kích động những người ủng hộ cựu tổng thống. Một nhóm nhỏ những người ủng hộ ông Trump đã tập hợp bên ngoài Mar-a-Lago vào ngày 9.8. “Nếu vụ việc không phải là điều gì đó cực kỳ nghiêm trọng, đây là một ngày rất tốt đối với ông Trump”, bà Griffin nói.

 

Theo Đông A (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.