Cộng đồng Hồi giáo tại Mỹ lo sợ bị tấn công sau khi có 4 nạn nhân bị sát hại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước vụ việc 4 nạn nhân tử vong ở Albuquerque (tiểu bang New Mexico, Mỹ), nhiều người Hồi Giáo đang sinh sống tại Mỹ rơi vào cơn hoảng loạn khi cho rằng kẻ sát nhân đang nhằm vào cộng đồng của họ.

Afzaal Hussain là một trong 4 người đàn ông Hồi giáo ở Albuquerque bị sát hại gần đây. Mới nhất là một nạn nhân ngoài 20 tuổi đến từ Nam Á chưa được tiết lộ tên đã bị giết vào ngày 5-8. Cùng với nạn nhân Aftab Hussein (41 tuổi) bị bắn chết vào ngày 26-7 và cái chết của Mohammad Ahmadi (62 tuổi) vào tháng 11-2021, các nhà chức trách tin rằng những cái chết có liên quan và nhằm vào cộng đồng Hồi giáo.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường một vụ xả súng. (Ảnh: AP/TTXVN)
Cảnh sát có mặt tại hiện trường một vụ xả súng. Ảnh: AP/TTXVN

Một thành viên theo học tại Trung tâm Hồi giáo New Mexico nói rằng có lẽ anh sẽ không bao giờ quay trở lại đây, vì lo sợ trở thành “mồi nhử”. Các thành viên khác trong trung tâm cũng tạm thời rời New Mexico, đến nhà người thân ở những vùng khác để chờ kết quả điều tra. 

Theo giáo sư tư pháp hình sự Brian Levin-Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chủ nghĩa hận thù và cực đoan thuộc Đại học bang California, vào năm 2020, số vụ tội phạm thù hận chống lại người Hồi giáo chạm mức thấp nhất kể từ vụ khủng bố 11-9-2001.

Tuy nhiên, ông cho rằng đây vẫn là một mối lo ngại. Theo báo cáo từ trung tâm, loại tội phạm này đã tăng hơn 20% vào năm 2021 và thêm 4,7% trong nửa đầu năm 2022.

AFP đưa tin, ngày 7-8, Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án các vụ giết hại 4 người theo đạo Hồi tại Albuquerque. Trên Twitter, ông Biden khẳng định sự ủng hộ của Chính quyền Mỹ đối với cộng đồng Hồi giáo tại nước này và nhấn mạnh: “Những cuộc tấn công đầy thù hận này không có chỗ tại Mỹ”.

Cùng trong vài ngày gần đây, tại bang Ohio (Mỹ) đã có 4 người bị bắn chết nghi do xả súng. Cảnh sát cho biết họ đang truy lùng Stephen Marlow (39 tuổi) người mà họ cho rằng đã bỏ trốn khỏi khu vực này bằng một chiếc xe thể thao đa năng (SUV).

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2-8 đã cảnh báo nguy cơ những phần tử ủng hộ mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda gia tăng hoạt động tấn công nhằm vào các cơ sở và công dân Mỹ sau khi thủ lĩnh nhóm này là Ayman al-Zawahiri đã bị tiêu diệt trong trận không kích bằng máy bay không người lái của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tại Afghanistan.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.