Động thái bất ngờ của Tổng thống Ukraine giữa lúc nóng bỏng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sa thải đại sứ Ukraine tại Đức cũng như một số đại diện hàng đầu khác ở nước ngoài nhưng chưa rõ lý do.
Sắc lệnh được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố ngày 9-7, chấm dứt nhiệm kỳ của đại sứ Ukraine tại 5 nước gồm Đức, Ấn Độ, Cộng hòa Czech, Na Uy và Hungary.
Hiện vẫn chưa rõ những người này có được giao nhiệm vụ mới hay không.
Trước đó, ông Zelensky thúc giục các nhà ngoại giao của Ukraine nỗ lực thu hút sự ủng hộ và viện trợ quân sự của quốc tế dành cho Ukraine trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.
Tổng thống Zelensky kêu gọi phương Tây viện trợ thêm nhiều vũ khí, giúp Ukraine làm chậm bước tiến của Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt một gói vũ khí mới nhất trị giá 400 triệu USD dành cho Ukraine, bao gồm 4 hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS).
Tổng thống Zelensky ký sắc lệnh sa thải đồng loạt các đại sứ đang làm việc ở 5 nước. Ảnh: Reuters
Tổng thống Zelensky ký sắc lệnh sa thải đồng loạt các đại sứ đang làm việc ở 5 nước. Ảnh: Reuters
 
Mối quan hệ hiện nay của Ukraine với Đức, nước phụ thuộc nhiều vào nguồn cung năng lượng từ Nga và cũng là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, là vấn đề đặc biệt nhạy cảm.
Theo hãng tin Reuters, Đại sứ Andriy Melnyk được bổ nhiệm làm Đại sứ Ukraine tại Đức vào cuối năm 2014, trước khi ông Zelensky nhậm chức, và là nhân vật nổi tiếng trong giới chính khách và ngoại giao ở Berlin.
Ông Andrey Melnik thường có những phát biểu trên mạng xã hội, từng công khai tranh cãi về chính sách viện trợ của Đức dành cho Ukraine. Ông gọi Thủ tướng Olaf Scholz là "thanh xúc xích gan đáng xấu hổ" khi nhà lãnh đạo này không lập tức chấp nhận lời mời thăm Kiev của Tổng thống Zelensky. Sau đó, nhà ngoại giao xin lỗi về phát ngôn này.
Hiện tại, Ukraine và Đức mâu thuẫn về một tua-bin khí do Đức sản xuất đang được bảo trì ở Canada. Đức muốn Canada trả lại tuabin này cho Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga để vận hành đường ống dẫn khí đốt sang châu Âu.
Thế nhưng, Kiev thúc giục Ottawa giữ lại với lý do việc vận chuyển tua-bin này đến Nga sẽ vi phạm các lệnh trừng phạt mà phương Tây đang áp đặt lên Moscow.
Anh và Mỹ viện trợ tên lửa Harpoon cho Ukraine. Ảnh: AP
Anh và Mỹ viện trợ tên lửa Harpoon cho Ukraine. Ảnh: AP
Tại Ukraine, ngày 9-7, các lực lượng phòng thủ Ukraine đã chiến đấu ngăn chặn lực lượng Nga dọc theo một số mặt trận.
Người đứng đầu TP Kharkiv ở phía Đông Bắc Ukraine cho biết đã xảy ra một vụ tấn công bằng tên lửa khiến 3 dân thường bị thương, mặc dù các cuộc tấn công chính của Nga vẫn tập trung vào Luhansk và Donetsk, ở phía Đông Nam của Kharkiv.
Các quan chức Ukraine nói rằng có các cuộc không kích nhằm vào cả hai tỉnh trong ngày 9-7, trong khi Bộ Quốc phòng Anh cho biết Moscow đang tập hợp lực lượng dự bị từ khắp nước Nga đến gần Ukraine.
Theo Thống đốc Luhansk Serhiy Gaidai, các lực lượng Nga đang "bắn phá dọc theo toàn bộ tiền tuyến". Mặc dù vậy, một cuộc phản công sau đó của Ukraine nhằm vào các kho vũ khí và đạn dược đã buộc Moscow phải dừng cuộc tấn công.
Theo Huệ Bình (NLĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.