Ông Putin ký thêm sắc lệnh thanh toán bằng đồng rúp Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nga thanh toán phí bản quyền cho các chủ sở hữu trí tuệ nước ngoài "không thân thiện" bằng đồng rúp. 
 
Tổng thống Putin lệnh thanh toán phí bản quyền bằng đồng rúp Nga. Ảnh: AFP
Tổng thống Putin lệnh thanh toán phí bản quyền bằng đồng rúp Nga. Ảnh: AFP
Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh nêu rõ, một số chủ sở hữu bản quyền nước ngoài có thể được Nga trả bằng đồng rúp, mở rộng biện pháp đáp trả với các công ty có trụ sở tại "các quốc gia không thân thiện" đang áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.
Sắc lệnh liên quan tới thanh toán phí bản quyền bằng đồng rúp Nga công bố trên trang web của chính phủ vào ngày 27.5. 
Theo đó, tất cả tiền bản quyền, phí và các khoản thanh toán khác sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng Type-O đặc biệt, được mở tại một ngân hàng Nga cho mỗi chủ sở hữu trí tuệ có liên quan dù được hoặc không được sự đồng ý của họ.
RT cho hay, không thể rút tiền từ tài khoản này mà chỉ có thể chuyển tiền theo một số mục đích nhất định như nộp thuế nếu không cần sự cho phép đặc biệt của các quan chức Nga.
Sắc lệnh của Tổng thống Putin miễn trừ các khoản thanh toán dưới 100.000 rúp (1.520 USD) nếu quyền sở hữu trí tuệ đó được xác định sử dụng cho “mục đích cá nhân”, theo RIA Novosti.
Sắc lệnh này cũng miễn trừ những chủ sở hữu bản quyền "không thân thiện" có tài sản trí tuệ được sử dụng trong thuốc và thiết bị y tế, nông nghiệp, cũng như phần cứng công nghiệp và viễn thông quan trọng được nhập khẩu vào Nga.
 
Nga vừa có thêm sắc lệnh mới về thanh toán bằng đồng rúp với phí bản quyền. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Nga vừa có thêm sắc lệnh mới về thanh toán bằng đồng rúp với phí bản quyền. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Sắc lệnh ngày 27.5 mở rộng các biện pháp liên quan tới đồng rúp Nga được áp đặt trong những tháng gần đây, trong bối cảnh các quốc gia phương Tây trừng phạt Nga về chiến dịch quân sự ở Ukraina.
Một sắc lệnh ký hồi tháng 3 đã giới thiệu các tài khoản Type-C chỉ sử dụng đồng rúp để thanh toán nợ nước ngoài, trong khi một lệnh khác được ký hồi đầu tháng 5 tuyên bố người nước ngoài có cổ phần trong các công ty Nga có thể được trả lợi nhuận bằng đồng rúp.
Tuần này, Washington đã chặn Mátxcơva thanh toán các khoản nợ cho các trái chủ Mỹ bằng USD. Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố nước này có đủ ngoại tệ và “sẵn sàng chi trả”.
Một số công ty lớn của nước ngoài đã tuyên bố chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Nga sau chiến sự Ukraina. Walt Disney, công ty nắm giữ hàng tỉ USD bản quyền có giá trị, tuyên bố rút khỏi Nga vào tháng 3, sau động thái tương tự của các tập đoàn lớn như McDonald’s, Coca-Cola...
Theo Thanh Hà (LĐO)

https://laodong.vn/thoi-su-quoc-te/ong-putin-ky-them-sac-lenh-thanh-toan-bang-dong-rup-nga-1050046.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.