NÓNG Ukraine: Đồng minh của TT Putin cảnh báo Thế chiến III sẽ nổ ra nếu phương Tây tiếp tục làm điều này

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, đồng minh chủ chốt của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng, việc các nước phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể dẫn đến Thế chiến III.
 

 Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (phải). Ảnh IT
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (phải). Ảnh IT


Trong một bức thư gửi cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres được công bố hôm thứ Hai 23/5, Tổng thống Lukashenko cảnh báo rằng những nỗ lực quốc tế nhằm củng cố an ninh của Ukraine có thể dẫn đến nguy cơ cuộc xung đột ở quốc gia đó mở rộng thành một cuộc chiến tranh thế giới khác, theo Belta - hãng truyền thông nhà nước Belarus.

Ông Lukashenko cho biết, Belarus "kêu gọi các quốc gia trên thế giới đoàn kết và ngăn chặn xung đột khu vực ở châu Âu leo thang thành một cuộc chiến tranh thế giới toàn diện!".

Một số cường quốc trên thế giới, bao gồm cả Mỹ gần đây đã cung cấp hàng tỷ USD viện trợ, bao gồm cả vũ khí cho Ukraine sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng.

Điều đó được cho là tạo ra một ranh giới mong manh giữa việc ủng hộ Ukraine và tránh đối đầu trực tiếp với Nga để không làm leo thang xung đột, đặc biệt là liên quan đến vũ khí hạt nhân.

Khi hầu hết các nước châu Âu chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, Belarus trở thành đồng minh thân cận nhất của Điện Kremlin.

Tổng thống Lukashenko không chỉ trích Nga chỉ cho rằng cuộc xung đột đã kéo dài quá lâu - điều mà ông đã không thể lường trước.

Theo bản dịch tiếng Anh của bức thư ông Lukashenko gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, nhà lãnh đạo Belarus liệt kê những cách mà ông cho rằng cộng đồng quốc tế có thể giúp tránh leo thang xung đột bao gồm "kiềm chế cung cấp vũ khí, tránh chiến tranh thông tin và bất kỳ hành động khiêu khích nào, không đưa ngôn từ thù địch lên các phương tiện truyền thông, tránh phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử vì lý do quốc gia, văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo, từ bỏ việc hợp pháp hóa và triển khai lính đánh thuê tới Ukraine.

"Chúng ta phải cùng nhau chống lại các biện pháp hạn chế thương mại", ông Lukashenko lưu ý và cáo buộc thêm rằng, các nước phương Tây đã không tôn trọng các lợi ích hợp pháp và phớt lờ mối quan ngại của các đối tác khác, bao gồm Nga. Điều đó "trước tiên dẫn đến một cuộc chiến tranh thương mại, kinh tế và thông tin, sau đó gây ra cuộc xung đột đẫm máu trên lãnh thổ Ukraine".

Lukashenko cũng công kích các nhà lãnh đạo phương Tây vì cách họ xử lý Nga, dường như đổ lỗi cho bức thư của Tổng thống Belarus được công bố sau khi Mỹ gần đây đã tăng cường gửi viện trợ cho Ukraine.

Trong một gói viện trợ dành cho Ukraine được công bố vào tháng 4, Mỹ đã gửi vũ khí bao gồm 72 cỗ pháo cỡ 155mm, 144.000 viên đạn pháo, 72 phương tiện chiến thuật và hơn 121 máy bay không người lái "Phoenix Ghost Tactical" cho Ukraine. Thượng viện Mỹ cũng đã thông qua viện trợ trị giá 40 tỷ USD vào tuần trước.

Theo Phương Đăng (Dân Việt/News Week)

https://danviet.vn/nong-ukraine-dong-minh-cua-putin-canh-bao-the-chien-iii-neu-phuong-tay-tiep-tuc-lam-dieu-nay-20220524153215958.htm

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.