Mỹ "choáng" khi không biết chính xác số vũ khí gửi cho Ukraine đi về đâu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nguồn tin tình báo nói với CNN rằng, vũ khí Mỹ gửi đến Ukraine đang biến mất thành một "hố đen".


Mỹ viện trợ nhiều vũ khí sát thương cho Ukraine. Ảnh AP
Mỹ viện trợ nhiều vũ khí sát thương cho Ukraine. Ảnh AP



Rất khó để Mỹ theo dõi chính xác đâu là điểm đến cuối cùng của số vũ khí được gửi cho Ukraine, CNN trích dẫn các nguồn tin của Lầu Năm Góc cho biết.

Theo CNN, Chính phủ Mỹ đang xem xét kỹ lưỡng số lượng lô hàng trong những tháng gần đây, Mỹ có rất ít biện pháp để theo dõi các chuyến hàng quan trọng gồm vũ khí chống tăng, phòng không và các loại vũ khí khác mà họ gửi qua biên giới sang Ukraine.

Mặc dù vũ khí được vận chuyển tới Ukraine chiếm "nguồn cung cấp lớn nhất gần đây cho một quốc gia đối tác trong một cuộc xung đột", Nhà Trắng ngày càng lo ngại khoản viện trợ "có thể rơi vào tay các quân đội và dân quân khác mà Mỹ không có ý định trang bị", một quan chức quốc phòng cấp cao nói với CNN ngày 20/4.

CNN cũng trích dẫn nguồn tin cho biết: "Chúng tôi có sự chắc chắn trong một thời gian ngắn, nhưng khi vũ khí đi vào đám mây mù chiến tranh thì chúng tôi gần như không còn chắc chắn nữa ... Nó rơi vào một hố đen lớn, và sau một khoảng thời gian ngắn, anh hầu như không biết được vũ khí đi đâu".

Theo CNN, quân đội Mỹ không có mặt ở vùng chiến sự, do đó phụ thuộc vào thông tin do chính phủ Ukraine cung cấp. Đồng thời, các quan chức thừa nhận rằng Kiev chỉ quan tâm đến việc đưa ra những dữ liệu có lợi cho lập luận nhằm tăng thêm nguồn cung.

Gói viện trợ quân sự mới nhất cho Ukraine được chính quyền Mỹ thông qua tuần trước bao gồm pháo, xe bọc thép chở quân, trực thăng, đạn bay chờ và tàu không người lái.

Hai nguồn tin tình báo cho CNN biết thêm, các ước tính của phương Tây về thương vong của Ukraine và các chi tiết chiến trường khác cũng vẫn "mù mờ", có nghĩa là Mỹ và các đồng minh NATO thường buộc phải phụ thuộc vào thông tin từ chính phủ Kiev, mà họ cho rằng không phải lúc nào cũng đáng tin cậy.

Kể từ khi Nga tiến hành hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2, Washington đã cung cấp hơn 2,6 tỷ USD viện trợ quân sự cho Kiev và nhiều tỷ USD hỗ trợ nhân đạo, trong khi Tổng thống Joe Biden đã gửi tổng cộng 3,2 tỷ USD kể từ khi nhậm chức vào năm 2020. Hơn 100.000 binh sĩ Mỹ cũng đã được tái triển khai để củng cố "sườn phía đông" của NATO, trong khi các thành viên riêng lẻ của khối quân sự cũng đã tự cung cấp hàng tỷ USD viện trợ.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu  cho biết, Washington và các nước phương Tây dưới quyền kiểm soát của họ đang làm mọi cách để kéo dài chiến dịch đặc biệt và có ý định chiến đấu "đến người Ukraine cuối cùng".



https://danviet.vn/my-choang-khi-khong-biet-chinh-xac-so-vu-khi-gui-cho-ukraine-di-ve-dau-2022042014195472.htm

Theo Tuấn Anh (Dân Việt/RT)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.