Chiến sự Ukraina: Nga chiếm thành phố đầu tiên ở Donbass

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nga chiếm thành phố Kreminna khi các cuộc tấn công tiếp tục ở khu vực Donbass, miền đông Ukraina.

Nga bắt đầu trận chiến ở Donbass. Ảnh: AP
Nga bắt đầu trận chiến ở Donbass. Ảnh: AP


Các lực lượng Nga đã chiếm giữ thành phố Kreminna ở miền đông Ukraina và quân đội Ukraina đã rút khỏi thành phố - Reuters dẫn lời ông Serhiy Gaidai, thống đốc vùng Lugansk, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 19.4.

Kreminna với dân số hơn 18.000 người dường như là thành phố đầu tiên được xác nhận đã bị quân Nga chiếm giữ kể từ khi Mátxcơva tiến hành cuộc tấn công mới ở khu vực Donbass.

"Kreminna nằm dưới sự kiểm soát của người Nga. Họ đã vào thành phố. Quân phòng thủ của chúng tôi đã phải rút lui, cố thủ ở các vị trí mới và tiếp tục chiến đấu với quân đội Nga" - ông Serhiy Gaidai cho hay.


 

 Kreminna ở Lugansk, Ukraina. Ảnh: Getty
Kreminna ở Lugansk, Ukraina. Ảnh: Getty


Thống đốc vùng Lugansk không nói rõ khi nào lực lượng Nga thiết lập quyền kiểm soát Kreminna, nhưng cho biết Nga đã tấn công "từ mọi phía".

Theo ông Gadai ước tính, khoảng 200 người đã thiệt mạng, nhưng trên thực tế có thể còn nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, ông Gadai cũng không nói rõ số người chết được tính trong khoảng thời gian nào.

Căng thẳng tại Mariupol

Trong khi đó tại thành phố Mariupol, các chiến binh Ukraina được cho là đang cố thủ trong các hầm trú ẩn dưới lòng đất bên dưới nhà máy thép Azovstal rộng lớn, cùng với khoảng 1.000 dân thường.

Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra đề xuất mới để binh sĩ Ukraina đang ẩn nấp trong nhà máy hạ vũ khí đầu hàng. Ngoài ra, Bộ cũng cho biết, quân đội Nga sẽ tuân theo một lệnh ngừng bắn ở khu vực Azovstal trong khi đề xuất có hiệu lực, bắt đầu từ 2 giờ chiều, theo giờ Mátxcơva, ngày 20.4.

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina vào ngày 24.2. Bị lực lượng Ukraina đẩy lùi sau cuộc tấn công vào thủ đô Kiev ở phía bắc, Nga đã đổ quân sang phía đông để thực hiện một cuộc tấn công trên bộ. Các cuộc tấn công đã được báo cáo dọc theo toàn bộ chiến tuyến phía đông.

Việc chiếm giữ Kreminna đưa các lực lượng Nga tiến gần hơn đến thành phố Kramatorsk lớn hơn nhiều, một trong những mục tiêu tiềm tàng của Nga trong cuộc tấn công ở Donbass.

Việc chiếm được Donbass và thành phố cảng phía nam Mariupol sẽ giúp Nga thiết lập mối liên kết trên bộ giữa lãnh thổ mà nước này kiểm soát ở miền đông Ukraina và Crimea mà Mátxcơva sáp nhập vào năm 2014.

Trong khi đó, không rõ khi nào vòng đàm phán Nga-Ukraina tiếp theo có thể diễn ra. Ngày 19.4, trưởng đoàn đàm phán của Ukraina cho biết, rất khó dự đoán khi nào các cuộc đàm phán hòa bình có thể được nối lại do Nga đang bao vây Mariupol và "muốn củng cố vị thế" bằng một cuộc tấn công quân sự mới.

Kiev và Mátxcơva đã không tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp kể từ ngày 29.3. Ông Mykhailo Podolyak, nhà đàm phán hàng đầu của Ukraina, cho biết việc liên tục thất bại trong nỗ lực sắp xếp hành lang an toàn để sơ tán dân thường Ukraina bị mắc kẹt ở Mariupol cũng gây ra nhiều vấn đề phức tạp.


 

Thành phố Mariupol đang bị Nga bao vây. Ảnh: AP
Thành phố Mariupol đang bị Nga bao vây. Ảnh: AP


Nga thực hiện kế hoạch theo cách "bài bản"

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, các lực lượng Nga đang "tiến hành một cách bài bản" các kế hoạch "giải phóng" hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraina.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Shoigu nói: “Kế hoạch giải phóng các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk đang được tiến hành một cách bài bản".

Theo Bộ Quốc phòng Ukraina, mục tiêu của cuộc tấn công mới của Nga ở miền đông Ukraina là chiếm toàn bộ khu vực Lugansk và Donetsk, thiết lập đường liên kết trên bộ giữa những vùng lãnh thổ này với Crimea và tiêu diệt các lực lượng vũ trang Ukraina.



https://laodong.vn/thoi-su-quoc-te/chien-su-ukraina-nga-chiem-thanh-pho-dau-tien-o-donbass-1035917.ldo

Theo Ngọc Vân (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.