Con trai ông Hun Sen yết kiến quốc vương Campuchia với tư cách ứng cử viên thủ tướng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 31-1, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia cho biết ông đã đưa con trai Hun Manet đến yết kiến Quốc vương Norodom Sihamoni và Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk với tư cách là ứng cử viên chức thủ tướng.

Trong cuộc gặp, ông Hun Sen nhấn mạnh nỗ lực của trung tướng kiêm phó tổng tư lệnh của Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia Hun Manet trong việc bảo vệ cung điện và chống dịch Covid-19. Thủ tướng Campuchia cũng lên án những người chỉ trích chuyến thăm cung điện gần đây của ông và tướng Manet sau khi Quốc vương Sihamoni và Hoàng thái hậu Monineath tiếp kiến họ.

Vào tháng 12, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã bỏ phiếu ủng hộ con trai của Thủ tướng Hun Sen làm ứng viên thủ tướng tương lai nhưng không nêu rõ thời điểm ông có thể kế nhiệm cha mình.

Chủ tịch Pa Chanroeun của Viện Dân chủ Campuchia nhận định chuyện ông Hun Sen đưa con trai cả đến yết kiến quốc vương là bình thường. "Đây là hành động có lợi cho CPP" - trích lời ông Chanroeun. Tuy nhiên, ông Chanrouen cũng cho rằng việc truyền thông hay các nhà phân tích chính trị chú ý đến chuyến thăm cũng không có gì bất thường vì cả ông Hun Sen và con trai đều là người của công chúng.

“Do đó, các nhà lãnh đạo đất nước cũng như các nhân vật của công chúng phải chịu sự chỉ trích, dù mang tính xây dựng hay thiên vị. Việc phân tích hoặc phổ biến câu chuyện này cũng là một tín hiệu đáng mừng cho một xã hội dân chủ vì nó cho thấy sự quan tâm của người dân, bao gồm cả các nhà phân tích, đối với các nhà lãnh đạo cao nhất và các nhân vật công chúng khác trong xã hội" - ông Chanroeun nhận xét.

 

Ông Hun Sen (thứ hai từ trái sang) và con trai Hun Manet trong buổi yết kiến quốc vương và hoàng thái hậu Campuchia. Ảnh: TVK
Ông Hun Sen (thứ hai từ trái sang) và con trai Hun Manet trong buổi yết kiến quốc vương và hoàng thái hậu Campuchia. Ảnh: TVK


Ông Kin Phea, tổng giám đốc của Viện Quan hệ Quốc tế tại Học viện Hoàng gia Campuchia, cho biết việc thông báo cho quốc vương về người kế vị là không có gì sai. Ông nói Quốc vương Sihamoni luôn dành các buổi tiếp kiến hoàng gia cho những vị khách.

"Thủ tục kế nhiệm của Trung tướng Manet đã được thiết lập theo luật của CPP. Đồng thời, những bình luận trong nước và quốc tế cũng được công bố. Vì vậy, chuyến thăm này không cần được phân tích" - trích lời ông Phea.

"Điều quan trọng là liệu CPP có còn nhận được sự ủng hộ của người dân cho cuộc bầu cử tiếp theo hay không. Việc chuẩn bị những người kế nhiệm là việc nội bộ của CPP và cuộc bầu cử là quyết định của người dân Campuchia" - ông Phea nói thêm.

Theo Bảo Hạnh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.