Trung Quốc: Làn sóng Omicron lây lan chưa rõ nguồn gốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc ghi nhận ít ca mắc Covid-19 trong ngày 14-1 hơn một ngày trước đó nhưng nước này vẫn chưa xác định được nguồn gốc lây lan của làn sóng Omicron mới nhất.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 15-1 báo cáo 165 ca mắc Covid-19, giảm so với 201 ca một ngày trước đó. Trong số 165 ca mới có 104 ca cộng đồng (giảm từ 143 ca ngày 13-1), được ghi nhận ở Hà Nam, Thiên Tân, Quảng Đông, Thiểm Tây và Chiết Giang.

Trung Quốc cũng báo cáo 25 ca mắc Covid-19 không thể hiện triệu chứng trong ngày 14-1, giảm từ 42 ca một ngày trước đó.

Các thành phố trên khắp Trung Quốc đã tăng cường cảnh giác về dịch Covid-19 trong bối cảnh Bắc Kinh sắp tổ chức Thế vận hội mùa đông từ ngày 4-2 tới. Nhiều chính quyền địa phương khuyến cáo cư dân không ra ngoại thành nếu không cần thiết, trong khi hàng chục chuyến bay quốc tế và trong nước bị đình chỉ.


 

 Trung Quốc đang đối phó với làn sóng Omicron chưa rõ nguồn gốc. Ảnh: Reuters
Trung Quốc đang đối phó với làn sóng Omicron chưa rõ nguồn gốc. Ảnh: Reuters
Người dân đi bộ trên đường phố Bắc Kinh ngày 13-1. Ảnh: Reuters
Người dân đi bộ trên đường phố Bắc Kinh ngày 13-1. Ảnh: Reuters


Mặc dù kiểm soát nghiêm ngặt nhưng truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 15-1 đưa tin Bắc Kinh đã phát hiện một ca mắc Covid-19 tại quận Hải Điến. Không rõ người này mắc biến thể SARS-CoV-2 nào.

Trung Quốc ghi nhận các ca mắc Covid-19 cộng đồng liên quan tới biến thể Omicron rất dễ lây lan tại ít nhất 4 tỉnh và thành phố gồm Thiên Tân, Hà Nam, Quảng Đông và Liêu Ninh. Bắc Kinh cảnh báo Omicron làm tăng thêm rủi ro lây lan Covid-19 khi nhiều người từ nước ngoài trở về Trung Quốc nhân dịp Tết Nguyên đán.

Quan chức NHC He Qinghua phát biểu tại một cuộc họp ngắn ngày 15-1 rằng biến thể Omicron cũng được phát hiện ở TP Thượng Hải nhưng chưa rõ số ca mắc cũng như đó là những ca cộng đồng hay nhập cảnh.

Trong khi đó, TP Chu Hải ở miền Nam Trung Quốc đã đình chỉ các tuyến xe buýt công cộng ngày 15-1 sau khi phát hiện ít nhất 7 ca nhiễm biến thể Omicron. Thành phố này giáp với Macau.

Các quan chức Chu Hải yêu cầu người dân tránh rời khỏi thành phố trừ khi cần thiết. Địa phương này cũng tiến hành xét nghiệm hàng loạt cho 2,4 triệu người dân ngày 14-1 sau khi 1 ca Covid-19 được phát hiện ở TP Trung Sơn lân cận vào đầu tuần này.

Tính đến ngày 14-1, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 104.745 ca mắc Covid-19, 4.636 ca tử vong và 96.658 trường hợp phục hồi.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.