Quốc gia Châu Âu đầu tiên tiêm liều vaccine Covid-19 thứ 4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các công dân “dễ bị tổn thương” ở Đan Mạch sắp được tiêm liều vaccine COVID-19 thứ 4.

Đan Mạch là nước Châu Âu đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 liều thứ 4. Ảnh: AFP/Getty
Đan Mạch là nước Châu Âu đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 liều thứ 4. Ảnh: AFP/Getty
Đan Mạch sẽ sớm tiến hành đợt tiêm vaccine COVID-19 liều thứ 4 cho những người được coi là có nguy cơ cao bị nhiễm virus, trở thành nước đầu tiên ở Châu Âu làm như vậy bất chấp cảnh báo của cơ quan quản lý rằng, không có đủ dữ liệu để biết liệu mũi vaccine thứ 4 có hữu ích hay không.
RT dẫn lời Bộ trưởng Y tế Đan Mạch Magnus Heunicke phát biểu với báo giới hôm 12.1: “Chúng tôi đang bắt tay vào một chương mới, cụ thể là quyết định tiêm vaccine COVID-19 liều 4 cho những công dân dễ bị tổn thương nhất. Lây nhiễm càng lan rộng trong xã hội, thì nguy cơ lây đến những người dễ bị tổn thương nhất càng lớn".
Các mũi bổ sung sẽ bắt đầu được tiêm vào cuối tuần này cho những người có bệnh nền nghiêm trọng từ trước, những người đã tiêm liều vaccine tăng cường vào mùa thu năm ngoái. Chính phủ Đan Mạch cũng đang xem xét tiêm cho người cao tuổi và cư dân viện dưỡng lão, mặc dù vẫn chưa đưa ra quyết định.
Động thái này diễn ra vài ngày trước khi Đan Mạch dự kiến ​​mở cửa trở lại các rạp chiếu phim, địa điểm âm nhạc, sân vận động và các địa điểm công cộng khác - những hạn chế lần đầu tiên được áp dụng vào tháng trước với hy vọng ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron. Trong khi Đan Mạch tiếp tục chứng kiến ​​một làn sóng lây nhiễm mới liên quan đến Omicron, số ca tử vong và nhập viện vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh năm ngoái.
Giám đốc Cơ quan Y tế Đan Mạch Soren Brostrom cho biết: “Chúng tôi đang ở mức tốt hơn những gì đã dự đoán và lo sợ. Bây giờ, chúng tôi có thể nói một cách chắc chắn hơn đáng kể rằng, biến thể COVID-19 mới này, hiện đang là chủng trội, ít gây bệnh hơn”.
Mặc dù Đan Mạch không đóng cửa hoàn toàn để đối phó với biến thể Omicron và tuyên bố "giữ cho xã hội mở nhất có thể", nhưng những hạn chế mới nhất đã thúc đẩy các cuộc biểu tình ở thủ đô Copenhagen, với hàng trăm người đã diễu hành để chỉ trích "luật dịch bệnh" của Đan Mạch vào cuối tuần qua.
Israel là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới công bố đợt tiêm vaccine thứ 4 cho người dân, tiếp theo là Chile vào đầu tuần này. Hungary cũng đang cân nhắc xem có nên làm điều tương tự hay không, trong khi các chuyên gia ở Áo đã đề xuất liều thứ tư trên cơ sở “off-label” (không theo hướng dẫn), bất chấp sự hoài nghi của cơ quan quản lý dược phẩm Liên minh Châu Âu EMA. Cơ quan này gần đây đã cảnh báo rằng không có đủ dữ liệu để biết liệu mũi tiêm thứ 4 có mang lại lợi ích hay không.
NGỌC VÂN (LĐO)

https://laodong.vn/the-gioi/quoc-gia-chau-au-dau-tien-tiem-lieu-vaccine-covid-19-thu-4-994431.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.