New York có số ca mắc Covid-19 cao chưa từng thấy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bang New York - Mỹ ghi nhận 85.476 ca mắc Covid-19 trong một ngày, cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.
Theo báo The New York Times, New York ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục nói trên vào ngày cuối cùng của năm 2021. 
Số trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 - 85.476 - tương đương 22% tổng số xét nghiệm được thực hiện tại New York - vượt xa kỷ lục được thiết lập chỉ một ngày trước đó. 
Các ca bệnh mới bao gồm những người đi du lịch và tụ tập trong kỳ nghỉ lễ năm mới. Thống đốc Kathy Hochul kêu gọi người dân New York đeo khẩu trang, rửa tay và tận dụng công cụ tốt nhất hiện có là vắc-xin để ngăn chặn Covid-19 lây lan, đồng thời chú ý đến nhóm người dễ bị tổn thương. 
 
Người dân chờ xét nghiệm Covid-19 tại Quảng trường Thời đại ở New York ngày 30-12. Ảnh: The New York Time
Người dân chờ xét nghiệm Covid-19 tại Quảng trường Thời đại ở New York ngày 30-12. Ảnh: The New York Time
New York là một trong số những điểm nóng Covid-19 cùng với thủ đô Washington DC và các bang phía Đông của Mỹ. Giữa tuần trước, nước này ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục trong một ngày - 585.013 ca - và số ca nhập viện đang có xu hướng tăng lên. 
Trong khi đó, cố vấn y tế hàng đầu về đại dịch của Mỹ Anthony Fauci cho rằng tình hình ở Nam Phi - nơi biến thể Omicron đạt đỉnh nhanh chóng và sau đó giảm xuống gần như bất ngờ - đã mang lại một số hy vọng. 
Theo ông Fauci, Mỹ đang trải qua "sự gia tăng số ca mắc Covid-19 gần như thẳng đứng" do biến thể Omicron nhưng "sẽ qua đỉnh điểm trong vài tuần nữa". Biến thể Omicron được cho là gây bệnh nhẹ hơn so với các biến thể trước đó. 
Tỉ lệ tử vong và nhập viện do Covid-19 của Mỹ trong những tuần gần đây thấp hơn nhiều so với các đợt bùng phát Covid-19 khác. 
Mỹ đang tìm cách cân bằng việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà không gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế hoặc không phải cắt giảm các dịch vụ quan trọng như kiểm soát và đi lại bằng đường hàng không. 
Tính đến ngày 3-1, Mỹ ghi nhận tổng cộng 56.142.175 ca mắc Covid-19, 847.408 ca tử vong và 41.543.060 trường hợp phục hồi. 

Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.