Gián điệp kinh tế Trung Quốc nhận tội "trộm" bí mật của Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một công dân Trung Quốc đã nhận tội hôm 6-1 tại tòa án bang Missouri về âm mưu đánh cắp bí mật thương mại của Công ty nông nghiệp Monsanto vì lợi ích của chính phủ Trung Quốc.

Xiang Haitao, người làm việc cho Monsanto và một công ty con của tập đoàn này từ năm 2008 đến 2017, đã nhận tội âm mưu gián điệp kinh tế và dự kiến ​​bị kết án vào ngày 7-4. Người này có thể đối mặt với hình phạt tối đa là 15 năm tù.

Các quan chức bang Missouri phát hiện Xiang sở hữu các bản sao của một thuật toán dự đoán độc quyền do Monsanto phát triển khi ông đang chờ lên chuyến bay đến Trung Quốc vào tháng 6-2017, theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ.

Tuy nhiên, ông này vẫn được lên máy bay về Trung Quốc, nơi ông làm việc cho một viện nghiên cứu về đất đai của chính phủ Trung Quốc. Xiang bị bắt khi trở về Mỹ.

 

 Các quan chức bang Missouri phát hiện Xiang sở hữu các bản sao của một thuật toán dự đoán độc quyền do Monsanto phát triển khi ông đang chờ lên chuyến bay đến Trung Quốc vào tháng 6-2017. Ảnh: Reuters
Các quan chức bang Missouri phát hiện Xiang sở hữu các bản sao của một thuật toán dự đoán độc quyền do Monsanto phát triển khi ông đang chờ lên chuyến bay đến Trung Quốc vào tháng 6-2017. Ảnh: Reuters


Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Matthew Olsen cho biết: "Bất chấp việc đã đồng ý bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Monsanto và được đào tạo nhiều lần về nghĩa vụ thực hiện vấn đề này, Xiang thừa nhận việc ông đánh cắp bí mật thương mại từ Monsanto, ghi vào thẻ nhớ và cố mang về Trung Quốc vì lợi ích của chính phủ nước này".


Công tố viên Mỹ Sayler Fleming cho biết: "Ông Xiang đã tận dụng tư cách nhân viên của mình tại một công ty quốc tế lớn nhằm đánh cắp các bí mật thương mại có giá trị để sử dụng tại quê nhà Trung Quốc. Chúng ta không thể cho phép công dân Mỹ hoặc công dân nước ngoài chuyển giao thông tin kinh doanh nhạy cảm cho các đối thủ cạnh tranh ở quốc gia khác".

Theo Reuters, quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc hồi năm 2019, thời điểm Xiang bị chính quyền Mỹ buộc tội, cho rằng Washington đang cố dùng vụ việc để củng cố cáo buộc Trung Quốc đánh cắp công nghệ từ các công ty Mỹ.

Người phát ngôn Cảnh Sảng khi đó cho hay: "Chúng tôi phản đối mạnh mẽ nỗ lực của Mỹ nhằm sử dụng vụ việc mà chúng tôi cho là một vấn đề bình thường, riêng lẻ, để thổi phồng những tuyên bố về những nỗ lực có tổ chức và hệ thống của Trung Quốc nhằm đánh cắp tài sản trí tuệ từ Mỹ".

Theo Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.