Động đất rung chuyển Philippines, Indonesia, Nhật Bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Động đất đã liên tiếp làm rung chuyển Philippines, Indonesia và Nhật Bản vào ngày 22.1. Không có thiệt hại lớn nào được ghi nhận và cảnh báo sóng thần cũng không được đưa ra.
 
Mặt đường nứt toác sau trận động đất ở Nhật Bản ngày 22.1. Ảnh: Chụp màn hìnhSOUTH CHINA MORNING POST
Mặt đường nứt toác sau trận động đất ở Nhật Bản ngày 22.1. Ảnh Chụp màn hìnhSOUTH CHINA MORNING POST
South China Morning Post dẫn lại thông tin từ Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (Phivolcs) cho biết hai trận động đất mạnh đã làm rung chuyển miền nam nước này vào ngày 22.1.
Một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter xảy ra lúc 10 giờ 26 phút sáng (giờ địa phương) ngoài khơi đảo Balut, cách thủ đô Manila của Philippines 1.130 km về phía nam. "Theo dữ liệu có được, trận động đất này không gây ra nguy cơ sóng thần", Phivolcs thông báo. Viện nghiên cứu này cũng cho biết động đất không gây ra thiệt hại lớn nhưng cảnh báo sẽ có dư chấn.
Theo Phivolcs, trước đó 6 giờ, một trận động đất mạnh 5,4 độ Richter đã làm rung chuyển thị trấn ven biển Baganga của tỉnh Davao Oriental gần Balut. Cơ quan thảm họa quốc gia Philippines cho biết chưa có báo cáo nào về ảnh hưởng lớn của trận động đất ở Baganga.
Cũng trong ngày 22.1, quần đảo Talaud của Indonesia đã rung chuyển vì một trận động đất mạnh 6 độ Richter ở độ sâu 24 km, theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức GFZ (GFZ).
Cả Philippines và Indonesia đều nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, nơi diễn ra khoảng 90% các trận động đất trên thế giới.
Sáng sớm 22.1, ngoài khơi bờ biển phía nam đảo Kyushu của Nhật Bản cũng phải hứng chịu một trận động đất 6,6 độ Richter. Rung chấn đã làm hư hại đường xá và các tòa nhà.
Các trường hợp bị thương nhẹ đã được báo cáo ở 5 tỉnh gần tâm chấn. Một số con đường ở các tỉnh Oita và Miyazaki đã phải đóng cửa vì bị hư hại do đá lở, cây đổ và đường ống nước bị vỡ.
Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra lúc 1 giờ 8 phút sáng (giờ địa phương) ngoài khơi bờ biển phía nam Nhật Bản ở độ sâu 45 km. Không có dấu hiệu nào cho thấy trận động đất này sẽ gây ra sóng thần.
Một số khu vực gần tâm chấn của trận động đất bị mất điện trong đêm. Tuy nhiên, các nhà máy điện hạt nhân Sendai và Genkai gần đó vẫn hoạt động bình thường, theo công ty điện lực Kyushu. Nhà điều hành tàu JR Kyushu cũng ngưng một số tuyến tàu ở khu vực Oita và Miyazaki vào ngày 22.1.
Theo Đông A (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.