Châu Á có thêm 20 "tỉ phú thời đại dịch"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lợi nhuận từ dược phẩm, thiết bị y tế và dịch vụ thiết yếu cho cuộc chiến chống dịch Covid-19 đã giúp câu lạc bộ tỉ phú ở châu Á có thêm 20 thành viên mới, đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản..., bất chấp tình trạng phong tỏa và kinh tế đình trệ làm ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người.

Theo báo cáo của Tổ chức Oxfam, tính đến tháng 3-2021, trong số các gương mặt tỉ phú mới có ông Li Jianquan, chủ sở hữu Công ty Winner Medical (Trung Quốc) - chuyên sản xuất thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế và ông Dai Lizhong, Chủ tịch Công ty Sansure Biotech (Trung Quốc) - sản xuất các bộ xét nghiệm Covid-19.

 Báo cáo cho biết tổng số tỉ phú ở châu Á - Thái Bình Dương đã tăng từ 803 người vào tháng 3-2020 lên 1.087 người vào tháng 11 năm ngoái và tổng tài sản của họ ước tăng 74%. Đáng chú ý, tài sản của 1% người giàu nhất nhiều hơn tổng tài sản của 90% người nghèo nhất khu vực.

Cả Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đều cho rằng đại dịch Covid-19 sẽ nới rộng đáng kể sự bất bình đẳng kinh tế toàn cầu.


 

 Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất khẩu trang ở TP Thượng Hải - Trung Quốc. Ảnh: REUTERS
Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất khẩu trang ở TP Thượng Hải - Trung Quốc. Ảnh: REUTERS



Trước làn sóng ca mắc biến thể Omicron tăng mạnh - nâng tổng ca mắc mới lên hơn 15 triệu trong tuần trước, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phê duyệt 2 phương pháp điều trị bệnh nhân Covid-19 mới trong ngày 14-1.

Trong khuyến cáo đăng trên tạp chí y khoa Anh BMJ, các chuyên gia của WHO cho rằng thuốc trị viêm khớp Baricitinib của Công ty Eli Lilly được sử dụng cùng với corticosteroid điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng hoặc nguy kịch đã giúp tăng tỉ lệ sống và giảm nguy cơ sử dụng máy thở.

WHO cũng khuyến nghị sử dụng kháng thể tổng hợp Sotrovimab cho những bệnh nhân không nghiêm trọng nhưng có nguy cơ nhập viện cao, chẳng hạn người già, người suy giảm miễn dịch hoặc mắc các bệnh mạn tính.

Chứng kiến số ca mắc Covid-19 nhập cảnh gia tăng, chính quyền TP Thượng Hải - Trung Quốc hôm 14-1 hoãn một số hoạt động đi lại giữa thành phố này và các khu vực khác. Cùng ngày, theo Reuters, Bộ Y tế Ấn Độ ghi nhận 264.202 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 36,58 triệu.

Trong khi đó, chính phủ Úc cảnh báo làn sóng Covid-19 mới tại nước này có thể đạt đỉnh trong vòng vài tuần tới. Số ca mắc biến thể Omicron hiện chiếm 90% tổng số ca mắc mới và 2/3 số ca nặng được ghi nhận ở bang New South Wales.

Tại Mỹ, chính quyền Tổng thống Joe Biden thông báo cử lực lượng quân y đến các bệnh viện ở 6 bang nước Mỹ và cung cấp khẩu trang cũng như bộ xét nghiệm miễn phí cho người dân.

Theo Xuân Mai (NLĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.