Bầu cử Tổng thống Pháp 2022: Ông Macron dẫn đầu trong thăm dò dư luận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo kết quả thăm dò cho vòng bầu cử đầu tiên, Tổng thống Emmanuel Macron được 26% người ủng hộ, trong khi các ứng cử viên Valérie Pécresse và Marine Le Pen mỗi người được 16% ủng hộ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tại Brussels (Bỉ), ngày 15/12/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tại Brussels (Bỉ), ngày 15/12/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Theo phóng viên TTXVN tại Paris, kết quả các cuộc thăm dò ý kiến đầu năm tại Pháp do nhật báo Les Echos và Radio Classique thực hiện cùng cơ quan điều tra dư luận OpinionWay-Kéa Partners cho thấy trong cuộc đua vào Điện Élysée, Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron dẫn đầu về mức độ tín nhiệm, bỏ xa các ứng cử viên còn lại của đảng cánh hữu Những người cộng hòa (LR) và đảng Tập hợp quốc gia (RN) cực hữu.

Cụ thể, theo kết quả thăm dò cho vòng bầu cử đầu tiên, ông Emmanuel Macron được 26% người ủng hộ, ứng cử viên Valérie Pécresse và Marine Le Pen mỗi người được 16% ủng hộ; ứng cử viên Eric Zemmour bám đuổi phía sau với 13% ủng hộ.

Cũng theo kết quả thăm dò dư luận nói trên, Tổng thống Macron tiếp tục giành chiến thắng dễ dàng trước cả hai nữ ứng cử viên, lần lượt là 54% so với Valérie Pécresse và 58% so với Marine Le Pen trong vòng bầu cử thứ hai.

Phó chủ tịch của Viện OpinionWay, ông Bruno Jeanbart, nhận xét: “Ông Emmanuel Macron có ưu thế hơn nhờ vào cương vị Tổng thống”.

Theo ông Bruno Jeanbart, bài phát biểu chúc mừng Năm mới của Tổng thống Macron đã thu hút sự theo dõi của hơn 12 triệu dân cả nước và cả sự trỗi dậy của đại dịch COVID-19 có thể đã mang lại thuận lợi cho ông trong đợt thăm dò ý kiến đầu tiên này; đặc biệt là do các ứng cử viên Valérie Pécresse và Marine Le Pen ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trong suốt hai tuần qua.

Ở phía cánh tả, sự yếu kém và chia rẽ là điểm chung, không có ứng cử viên nào nổi trội. Tổng số phiếu bầu cho cánh tả chỉ chiếm 26%. Tỷ lệ này được chia cho 7 ứng viên, trong đó Jean-Luc Mélenchon đứng đầu (9%) trước Yannick Jadot (7%) và Anne Hidalgo (4%).

Cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống Pháp đang bước vào giai đoạn khởi đầu với hầu hết các ứng cử viên đã sẵn sàng ở vạch xuất phát.

Bắt đầu từ tuần này, nhật báo Les Echos sẽ cung cấp thông tin về các cuộc trưng cầu ý kiến do OpinionWay-Kéa Partners thực hiện cho cuộc bầu cử tổng thống vòng đầu tiên, dự kiến vào ngày 10/4, và vòng thứ hai vào ngày 24/4.

Mỗi đợt thăm dò được tiến hành trong 3 ngày, mỗi ngày khoảng 500 người sẽ được OpinionWay đặt câu hỏi và kết quả sẽ tính sau ba ngày, với tổng số 1.500 người.

Theo Nguyễn Thu Hà (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.