Ba bố con ông Donald Trump bị tống trát hầu tòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

New York tống trát đòi cựu Tổng thống Donald Trump cùng hai con là Ivanka Trump và Donald Trump Jr. ra hầu toà.

Tổng thống Donald Trump cùng Ivanka Trump (trái) và Donald Trump Jr tại New York, Mỹ, tháng 11.2017 - Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump cùng Ivanka Trump (trái) và Donald Trump Jr tại New York, Mỹ, tháng 11.2017 - Ảnh: AFP


Tổng Chưởng lý New York Letitia James triệu Donald Trump Jr. và Ivanka Trump hầu tòa để phục vụ cuộc điều tra về hoạt động kinh doanh của gia đình ông Trump. Cựu Tổng thống Donald Trump đã gọi cuộc điều tra là có động cơ chính trị.

Tờ New York Times đưa tin hôm 3.1, trát hầu tòa đã được đưa ra vào đầu tháng 12 vừa qua. Theo một tài liệu của tòa án được nhiều phương tiện truyền thông trích dẫn, các luật sư của Trump Jr và Ivanka sẽ đệ trình yêu cầu để bác bỏ các văn bản pháp lý.

Cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã nhận trát hầu tòa vào tháng 12 và phản ứng bằng cách kiện Tổng chưởng lý Letitia James. Ông Donald Trump tuyên bố rằng, cuộc điều tra kéo dài hai năm của bà James đã vi phạm quyền công dân của ông. Các luật sư của ông Donald Trump mô tả cuộc điều tra mang tính "đảng phái" và là "cuộc thập tự chinh cay đắng" của bà James để "trừng phạt các đối thủ chính trị của mình".

Ông Donald Trump tuyên bố cuộc điều tra của bà James về cơ bản chỉ dẫn đến một hành trình vô định và vô căn cứ. Các luật sư của cựu tổng thống trích dẫn các tweet công khai của bà James hứa hẹn hành động pháp lý chống lại ông Trump làm bằng chứng.

“Ông và cộng sự của ông không đứng trên luật pháp. Mỗi ngày chúng tôi đang tiến gần hơn đến công lý. Chỉ cần đợi cho đến khi tôi ngồi vào ghế tổng chưởng lý" - bà James nhắn nhủ luật sư Michael Cohen của ông Trump vào năm 2018 trên Twitter.

Bà Letitia James trở thành Tổng chưởng lý New York vào cuối năm đó, vì đã biến việc điều tra ông Donald Trump trở thành một lời hứa quan trọng trong chiến dịch tranh cử. Với cuộc bầu cử sắp diễn ra vào tháng 11 tới, bà James định tranh cử chức thống đốc bang New York nhưng đã rút lui vào tháng trước để tập trung nỗ lực vào việc truy tố cựu Tổng thống Donald Trump.

Cuộc điều tra của bà James là một cuộc điều tra dân sự và tập trung vào việc liệu ông Donald Trump có thổi phồng giá trị tài sản của Trump Organisation để có được các khoản vay hay không và hạ giá trị tài sản ở những nơi khác để được giảm thuế.

Một cuộc điều tra hình sự riêng biệt do thẩm phán quận Manhattan Cyrus Vance dẫn đầu cũng đang xem xét liệu ông Donald Trump có nói dối về giá trị tài sản của mình với các ngân hàng và cơ quan thuế hay không. Mặc dù nhiệm kỳ của ông Cyrus Vance đã kết thúc vào ngày 1.1, nhưng văn phòng của ông, hiện dưới sự lãnh đạo của Alvin Bragg, sẽ tiếp tục cuộc điều tra. Tháng trước, ông Vance cũng đã tống trát yêu cầu ông Donald Trump hầu tòa để cung cấp bằng chứng, nhưng cựu tổng thống vẫn chưa tuân thủ.

 

https://laodong.vn/thoi-su-quoc-te/ba-bo-con-ong-donald-trump-bi-tong-trat-hau-toa-991434.ldo

Theo Khánh Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.