Ông Putin ký luật cấm chức danh "tổng thống" khác của Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thành luật cấm chức danh "tổng thống" của bất kỳ lãnh đạo nào khác trong nước Nga, chấm dứt tranh chấp pháp lý kéo dài.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Kremlin/Sputnik
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Kremlin/Sputnik
Kể từ năm 1991 sau khi Liên Xô sụp đổ, người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan - một khu vực của Nga thuộc Châu Âu - được coi là tổng thống của nước Cộng hòa này. Đây là phần duy nhất của Nga trao chức danh "tổng thống" cho nhà lãnh đạo khu vực của mình, và đó là nguyên nhân dẫn đến tranh chấp giữa Mátxcơva và Kazan. Tatarstan hiện đã được yêu cầu cho đến tháng 6 năm 2022 để thay đổi cách gọi của chức danh lãnh đạo.
“Chức danh quan chức cao nhất của một chủ thể của Liên bang Nga là 'người đứng đầu'. Một chức danh như vậy không được chứa các từ và cụm từ cấu thành chức danh của nguyên thủ quốc gia, Tổng thống Liên bang Nga” - luật mới quy định.
Tranh chấp tên gọi giữa Mátxcơva và Kazan đã kéo dài trong nhiều năm và bắt đầu nổi lên vào năm 2017, khi thỏa thuận Tatarstan về quyền tự trị hết hiệu lực. Khu vực này tuyên bố rằng, vì Nga là một liên bang nên mỗi chủ thể cá nhân có quyền chọn tên gọi người lãnh đạo của mình. Hiện giờ, mặc dù Hội đồng Nhà nước Tatarstan bỏ phiếu chống lại dự luật, nhưng sẽ buộc phải thực hiện thay đổi.
Dự luật phải được ít nhất 2/3 trong số 85 thực thể cấu thành của Nga thông qua, nhưng bị Kazan phản đối. Theo ý kiến ​​của Albert Khabibullin - chính trị gia cấp cao của Tatarstan - các quy định cụ thể của luật "mâu thuẫn với các nguyên tắc cơ bản của trật tự hiến pháp Nga với tư cách là một nhà nước liên bang dân chủ được quản lý bởi pháp quyền".
Trong những năm 1990, nhiều người đứng đầu khu vực khác cũng được gọi là tổng thống, bao gồm Yakutia, Chechnya, Dagestan và Udmurtia.
Luật mới cũng tạo ra các quy tắc mới cho những người đứng đầu địa phương, chẳng hạn như tạo ra một thời hạn thống nhất là 5 năm, mặc dù mỗi khu vực có thể xác định số nhiệm kỳ tối đa mà một người giữ chức vụ có thể phục vụ. Hơn nữa, một lãnh đạo khu vực có thể bị tổng thống cách chức do mất tín nhiệm với bất kỳ lý do nào và sẽ mất chức nếu họ cư trú ở nước ngoài hoặc mang quốc tịch nước ngoài.
KHÁNH MINH (LĐO)

https://laodong.vn/thoi-su-quoc-te/ong-putin-ky-luat-cam-chuc-danh-tong-thong-khac-cua-nga-988777.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.