Dự báo năm Trung Quốc vượt Mỹ thành nền kinh tế lớn nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới sớm muộn hơn 2 năm so với dự báo trước đó.
 
Một góc thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Một góc thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Theo Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh, nền kinh tế thế giới sẽ vượt mốc 100 nghìn tỉ USD lần đầu tiên vào năm 2022, sớm hơn hai năm so với dự báo trước đó.
Tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu sẽ được nâng lên nhờ sự phục hồi tiếp tục từ đại dịch, mặc dù nếu lạm phát vẫn tiếp diễn, các nhà hoạch định chính sách có thể khó tránh khỏi đưa nền kinh tế của họ trở lại suy thoái - Bloomberg dẫn thông tin từ Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR) có trụ sở tại London, Anh, cho biết.
Douglas McWilliams, Phó chủ tịch CEBR nói: “Vấn đề quan trọng của những năm 2020 là cách các nền kinh tế thế giới đối phó với lạm phát. Chúng tôi hy vọng rằng một sự điều chỉnh tương đối trong chính sách kinh tế vĩ mô để đưa các yếu tố phi nhất thời vào tầm kiểm soát. Nếu không, thế giới sẽ phải gồng mình chống chọi với suy thoái vào năm 2023 hoặc 2024”.
Trong báo cáo kinh tế thế giới thường niên 2021, CEBR dự đoán Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030, muộn hơn hai năm so với dự báo một năm trước.
Trong báo cáo thường niên năm 2020, CEBR dự đoán Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028, sớm hơn 5 năm so với ước tính trước đó bởi sự hồi phục trái ngược nhau của hai quốc gia sau đại dịch COVID-19.
Báo cáo năm 2020 viết: "Trung Quốc quản lý khéo léo đại dịch, với việc phong tỏa nghiêm ngặt sớm. Trung Quốc dự kiến ​​tăng trưởng kinh tế trung bình 5,7% mỗi năm từ 2021-2025 trước khi tăng chậm lại 4,5% mỗi năm từ 2026-2030. Mặc dù Mỹ có khả năng sẽ có sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19 vào năm 2021, nhưng tốc độ tăng trưởng của Mỹ sẽ chậm lại xuống 1,9% một năm từ năm 2022-2024 và tăng trưởng ở mức 1,6% vào giai đoạn sau đó".
Mới đây, theo báo cáo của Viện Toàn cầu McKinsey (McKinsey Global Institute), Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành quốc gia có giá trị tài sản ròng lớn nhất thế giới, với tổng giá trị tài sản ròng trong năm 2020 là 120 nghìn tỉ USD.
Tài sản ròng của Trung Quốc - giá trị của tổng tài sản trừ đi nợ phải trả - đã tăng 17 lần, từ mức 7 nghìn tỉ USD ghi nhận 2 thập kỷ trước đó. Trung Quốc chiếm 23% tổng số tài sản ròng thế giới của năm 2020, trong khi của Mỹ là 17%, tiếp theo là Nhật Bản, chiếm 7%, ở mức 35 nghìn tỉ USD. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, tài sản ròng của Trung Quốc vượt Mỹ nhờ giá bất động sản và điều này thực sự không mang tính bền vững.
Cũng trong báo cáo năm 2021, CEBR dự báo Ấn Độ sẽ giành lại vị trí thứ sáu từ Pháp vào năm tới và trở thành nền kinh tế lớn thứ ba vào năm 2031, một năm sau dự đoán trước đó.
Vương quốc Anh đang trên đà lớn hơn 16% so với Pháp vào năm 2036 bất chấp Brexit.
Đức sẽ vượt qua nền kinh tế Nhật Bản vào năm 2033.
Biến đổi khí hậu sẽ làm giảm chi tiêu của người tiêu dùng trung bình 2 nghìn tỉ USD một năm cho đến năm 2036 khi các công ty chuyển chi phí đầu tư khử cacbon.
SONG MINH (LĐO)

https://laodong.vn/thoi-su-quoc-te/du-bao-nam-trung-quoc-vuot-my-thanh-nen-kinh-te-lon-nhat-the-gioi-988587.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.