Biến thể Omicron đã đến Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mỹ phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên là người trở về từ Nam Phi hôm 22-11, đã tiêm chủng đầy đủ vắc-xin ngừa Covid-19 và có triệu chứng nhẹ.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 1-12 cho biết ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên là cư dân bang California, trở về từ Nam Phi hôm 22-11, xuất hiện các triệu chứng ba ngày sau đó và có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào ngày 29-11.
Chuyên gia dịch tễ Anthony Fauci cho biết người này đã tiêm chủng đầy đủ nhưng chưa được tiêm liều vắc-xin tăng cường. Ông Anthony Fauci nói sẽ cần trên hai tuần để xác định khả năng lây nhiễm của Omicron, cũng như mức độ nghiêm trọng và liệu nó có vượt qua khả năng bảo vệ vaccine hay không.
Theo các quan chức y tế công cộng ở California, bệnh nhân đang tự cách ly, có triệu chứng nhẹ và đã cải thiện. CDC thông báo những trường hợp tiếp xúc gần với người này đã được truy vết và cho kết quả âm tính.

Mỹ phát hiện ca nhiễm chủng Omicron đầu tiên là hành khách trở về từ Nam Phi hôm 22-11. Ảnh: Bloomberg
Mỹ phát hiện ca nhiễm chủng Omicron đầu tiên là hành khách trở về từ Nam Phi hôm 22-11. Ảnh: Bloomberg
Mỹ chưa ghi nhận ca lây nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng. Ông Reuters: "Điều quan trọng là chúng ta có ghi nhận trường hợp lây nhiễm cộng đồng nào từ ca bệnh này hay không. Đó là điều chúng tôi muốn theo dõi".
Giới chức y tế Mỹ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm chủng. CDC và Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo tất cả công dân từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm đầy đủ nên cân nhắc tiêm mũi bổ sung. Ông Anthony Fauci nói với các phóng viên hôm 1-12 rằng vắc-xin hiện nay có thể giảm hiệu quả đối với biến thể Omicron nhưng cần phải chờ dữ liệu nghiên cứu.

Hơn 20 quốc gia đã ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó có nhiều nước châu Âu và châu Á. Ảnh: DPA
Hơn 20 quốc gia đã ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó có nhiều nước châu Âu và châu Á. Ảnh: DPA
Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết lệnh cấm đi lại có thể tác động tiêu cực tới sự hợp tác toàn cầu ngăn biến thể Omicron lây lan, làm trì hoãn việc chia sẻ các mẫu bệnh phẩm từ Nam Phi có thể giúp nghiên cứu về chủng virus mới.
Trưởng nhóm kỹ thuật của WHO, bà Maria Van Kerkhove, cho biết các nhà nghiên cứu Nam Phi rất muốn chia sẻ thông tin, dữ liệu và mẫu bệnh phẩm nhưng lệnh cấm đi lại đã cản trở nỗ lực đó.
Tương tự, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cũng chỉ trích lệnh hạn chế đi lại vì Covid-19. Ông cho rằng việc đó không công bằng, kém hiệu quả và khiến một số nước bị cô lập.
Ông Guterres nói: "Chúng ta có những công cụ để bảo đảm di chuyển an toàn. Hãy sử dụng công cụ đó để tránh thứ mà tôi gọi là "phân biệt đi lại"". Theo ông Guterres, cách duy nhất để giảm nguy cơ lây lan dịch trong khi vẫn cho phép hoạt động kinh tế và đi lại là liên tục xét nghiệm hành khách, kết hợp các biện pháp thích hợp và thực sự hiệu quả khác.
Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.