Bỉ mở phiên tòa xử vụ 39 người Việt chết trong container ở Anh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm 15.12, Bỉ chính thức mở phiên tòa xử 23 bị cáo đối mặt cáo buộc liên quan đường dây dẫn đến cái chết của 39 người Việt trong container đông lạnh được tìm thấy ở Essex, phía đông London (Anh), năm 2019.

Các bị cáo tại phiên tòa ở Bỉ hôm 15.12 - Ảnh: AFP
Các bị cáo tại phiên tòa ở Bỉ hôm 15.12 - Ảnh: AFP


Phiên tòa khai mạc tại thành phố Bruges, theo sau các phán quyết ở Anh vào tháng 1. Tòa Anh tuyên án tổng cộng 7 bị cáo, trong đó một số đối tượng với cáo buộc tội ngộ sát. Mức án đối với các bị cáo dao động từ 3 đến 27 năm tù giam.

Trong số 4 bị cáo, tài xế lái xe tải Maurice Robinson (27 tuổi, người Bắc Ireland) và ông chủ hãng vận tải người Ireland là Ronan Hughes (42 tuổi) đã thừa nhận âm mưu đưa người nhập cư trái phép và 39 tội danh ngộ sát. Robinson và Hughes lần lượt bị xử 13 năm và 4 tháng tù giam và 20 năm tù giam, theo Đài BBC.

Dự kiến kéo dài 2 ngày, phiên tòa ở Bruges tập trung xét xử tình tiết xe tải chở 39 người Việt vào ngày 22.10.2019 đã khởi hành từ Anderlecht thuộc vùng ngoại ô phía tây của thủ đô Brussels. Đây là nơi băng nhóm buôn người được cho tập trung các di dân vào 2 địa điểm trước khi lên đường sang Anh.

Ngày hôm sau (23.10.2019), thi thể của 39 nạn nhân được phát hiện bên trong chiếc xe tải ở Grays, khu công nghiệp thuộc hạt Essex. Trong số này có 31 đàn ông và 8 phụ nữ, tuổi từ 15 đến 44.

Nguyên nhân tử vong là do các nạn nhân bị chết ngạt bên trong container khóa kín vào thời điểm xe tải đi phà sang Anh. Kết quả giám định hiện trường cho thấy một số nạn nhân đã dùng một thanh kim loại trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm chọc thủng trần container.

Theo Hãng tin AFP, có lẽ mất vài tuần trước khi tòa đưa ra phán quyết chính thức đối với 23 bị cáo. Các công tố viên đề nghị mức án từ 18 tháng đến 15 năm tù giam.

Kẻ cầm đầu đường dây

Bị cáo chính trong phiên tòa ở Bỉ là một người đàn ông 45 tuổi, bị cáo buộc cầm đầu một tổ chức tội phạm chuyên hoạt động buôn người. Nếu bị kết tội, bị cáo đối mặt mức án 15 năm tù giam và tiền phạt 2 triệu euro. Người này bác bỏ mọi cáo buộc.

Ít nhất 17 bị cáo được cho là thành viên của đường dây trên, trong khi số còn lại là tòng phạm, chẳng hạn được giao nhiệm vụ canh gác các điểm tập kết hoặc đi chợ mua thức ăn và nhu yếu phẩm cho các nạn nhân.

Cuộc điều tra tại Bỉ vẫn chưa kết thúc, và cảnh sát đang truy lùng thêm 2 nghi phạm khác.

 

Theo Thụy Miên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.