Kho báu lớn nhất thế giới trị giá hơn 20 tỉ USD sắp lộ diện?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo tờ New York Post , một nhóm săn lùng kho báu có thể đang tiến rất gần đến “kho báu lớn nhất thế giới” trị giá hơn 20 tỉ USD (453.000 tỉ đồng).

Nhóm Temple Twelve đã tìm kiếm kho báu tại khu vực này từ năm 1987 - Ảnh chụp màn hình NY POST
Nhóm Temple Twelve đã tìm kiếm kho báu tại khu vực này từ năm 1987 - Ảnh chụp màn hình NY POST


Nhóm có tên là “Temple Twelve” từ năm 1987 đã tìm kiếm kho báu Lemminkainen, ở Phần Lan, được cho là chứa nhiều vàng, trang sức và nhiều vật chế tác khác. Nếu được tìm thấy, đó sẽ là kho báu lớn nhất từ trước đến nay.

Các thành viên trong nhóm đã trải qua những mùa hè săn lùng kho báu, làm việc khoảng 6 giờ mỗi ngày và không nghỉ ngơi ngày nào trong suốt tuần.

Kho báu được cho là chứa khoảng 50.000 viên đá quý như hồng ngọc, lam ngọc, kim cương và ngọc lục bảo. Bên cạnh đó còn có khoảng 1.000 đồ chế tác có niên đại hàng ngàn năm và nhiều tượng vàng 18 carat.

Thành viên của nhóm gồm những người từ khắp nơi trên thế giới như Nga, Úc, Mỹ, Thụy Điển, Na Uy, Đức và Hà Lan đến để tham gia tìm kiếm.

Theo tác giả Carl Borgen, người từng mô tả cuộc sống của những người săn lùng và kho báu trên trong quyển Temporarily Insane, cho biết việc tìm kiếm đã có tiến triển đáng kể và các thành viên đang rất nôn nao về những tháng sắp tới.

Sự tồn tại của kho báu được ghi nhận vào năm 1984 khi chủ đất là ông Ior Bock cho biết gia đình ông là hậu duệ của Lemminkainen, nhân vật trong thần thoại Phần Lan.

Ông Bock nói rằng kho báu đã được các phiến đá chắn lại từ thế kỷ thứ 10 để bảo vệ. Người đàn ông này bị liệt tứ chi sau khi bị đâm vào tháng 6.1999 và bị các cựu trợ lý sát hại vào năm 2010, nhưng cuộc săn lùng kho báu vẫn tiếp diễn.

Kho báu được cho là nằm dưới một ngôi đền ở Sipoo. Lần cuối kho báu được bổ sung được cho là vào năm 987, khi gian phòng và lối vào bị lấp kín và che giấu.

Nhiều cuộc săn lùng được tiến hành trong 3 thập niên qua, liên quan hơn 100 chuyên gia trên thế giới. Nhóm Temple Twelve cho rằng họ chỉ cách kho báu vài mét và có thể phát hiện vào mùa hè tới.

Ban đầu, nhóm bắt đầu khai quật vào năm 1987 với 24 người gồm 12 đàn ông và 12 phụ nữ. Đến nay, nhóm săn lùng kho báu này chỉ còn 2 cựu thành viên bên cạnh những người mới. Trong năm tới, dự kiến họ sẽ trở lại khu vực vào tháng 5 và bắt đầu làm việc tại đó vào tháng 9.

 

Theo Khánh An (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.