Thêm "Hồ sơ Pandora" gây chấn động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một số cơ quan truyền thông lớn hôm 3-10 công bố “Hồ sơ Pandora”, tiết lộ nhiều thông tin tài chính liên quan đến các nhà lãnh đạo thế giới, gồm Quốc vương Jordan Abdullah, Thủ tướng CH Czech Andrej Babis...

Vụ rò rỉ hơn 11,9 triệu hồ sơ nói trên diễn ra 5 năm sau vụ rò rỉ chấn động của "Hồ sơ Panama", tiết lộ cách thức che giấu tài sản của những người giàu có mà các cơ quan thực thi pháp luật không thể phát hiện.

Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), một mạng lưới phóng viên và tổ chức truyền thông có trụ sở tại Washington - Mỹ, cho biết "Hồ sơ Pandora" có liên quan đến khoảng 35 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo, cùng hơn 330 chính trị gia và quan chức ở 91 quốc gia và vùng lãnh thổ.


 

 Quốc vương Jordan Abdullah. Ảnh: Reuters
Quốc vương Jordan Abdullah. Ảnh: Reuters


Ông Gerard Ryle, chủ tịch của ICIJ, cho rằng Hồ sơ Pandora có thể sẽ gây tác động lớn hơn những vụ rò rỉ trước đó khi nó được công bố trong bối cảnh thế giới đang phải chiến đấu với đại dịch Covid-19, vốn đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng.

Cơ quan này không cho biết cách thức thu thập số hồ sơ nói trên và hãng tin Reuters cũng không thể xác minh độc lập số tài liệu được công bố.

Trong số tài liệu về giao dịch tài chính bị rò rỉ, Quốc vương Jordan Abdullah, đồng minh thân cận của Mỹ, bị cáo buộc đã sử dụng tài khoản nước ngoài để chi hơn 100 triệu USD mua những ngôi nhà sang trọng ở Anh và Mỹ.

DLA Piper, một văn phòng luật ở London đại diện cho Quốc vương Abdullah, tuyên bố với truyền thông rằng ông Abdullah không hề lạm dụng các khoản tiền công hoặc sử dụng bất kỳ khoản tiền thu được từ viện trợ hoặc hỗ trợ vốn dành cho mục đích công.

Vài ngày trước cuộc bầu cử quốc hội diễn ra từ ngày 8 đến 9-10 tại CH Czech, các tài liệu rò rỉ tiết lộ Thủ tướng Andrej Babis mua một khu đất bí mật trị giá 22 triệu USD tại một ngôi làng trên đồi gần Cannes - Pháp. Phát biểu trong cuộc tranh luận trên truyền hình hôm 3-10, ông Babis phủ nhận mọi hành vi sai trái.

 

 Ông Babis phủ nhận mọi hành vi sai trái hôm 3-10. Ảnh: EPA
Ông Babis phủ nhận mọi hành vi sai trái hôm 3-10. Ảnh: EPA


Theo Guardian, hơn 100 tỉ phú cũng bị nêu tên trong "Hồ sơ Pandora", bên cạnh những người nổi tiếng, ngôi sao nhạc rock và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Nhiều người sử dụng các công ty bình phong để lưu giữ các mặt hàng xa xỉ như tài sản và du thuyền cũng như các tài khoản ngân hàng ẩn danh.

Tờ The Washington Post cũng đưa tin về trường hợp của bà Svetlana Krivonogikh, công dân Nga, người được cho là chủ sở hữu một căn hộ ở Monaco thông qua một công ty nước ngoài được thành lập trên đảo Tortola thuộc vùng Caribe vào tháng 4-2003. Bà Krivonogikh mua căn hộ chỉ vài tuần sau khi sinh con gái.

 

Theo XUÂN MAI (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.