Nobel Hòa bình vinh danh 2 nhà báo Nga, Philippines

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giải Nobel Hòa bình năm nay được trao cho 2 nhà báo Philippines và Nga đã nỗ lực bảo vệ quyền tự do bày tỏ ý kiến.

Hai nhà báo Maria Ressa và Dmitry Muratov. Ảnh: Ủy ban nobel na uy
Hai nhà báo Maria Ressa và Dmitry Muratov. Ảnh: Ủy ban Nobel Na Uy


Hãng Reuters ngày 8.10 đưa tin giải Nobel Hòa bình năm nay được trao cho nhà báo Philippines Maria Ressa và nhà báo Nga Dmitry Muratov.

“Bà Ressa và ông Muratov nhận giải Nobel Hòa bình nhờ cuộc đấu tranh can trường của họ vì quyền tự do bày tỏ ý kiến ở Philippines và Nga”, Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Berit Reiss-Andersen phát biểu tại cuộc họp báo ở Oslo.

Theo bà, 2 nhà báo trên đã nỗ lực để bảo vệ sự tự do bày tỏ ý kiến, tiền đề cho dân chủ và hòa bình lâu dài. Họ đại diện cho tất cả những nhà báo đứng lên vì lý tưởng này trên thế giới.

Bà Ressa đã phơi bày sự lạm quyền, sử dụng bạo lực ở Philippines. Bà thành lập trang Rappler vào năm 2012 và tập trung nhiều vào mảng điều tra. Báo này đã tập trung vào chiến dịch truy quét tội phạm ma túy gây tranh cãi của Tổng thống Rodrigo Duterte.

Bên cạnh đó, bà và báo Rappler cũng tập trung làm rõ việc mạng xã hội bị lợi dụng để lan truyền tin giả, quấy rối đối thủ và thao túng dư luận.

Ông Muratov được trao giải vì nhiều thập niên đấu tranh cho tự do bày tỏ ý kiến tại Nga. Vào năm 1993, ông là một trong những người thành lập tờ Novaja Gazeta và trở thành tổng biên tập từ năm 1995 trong vòng 24 năm.

Theo bà Reiss-Andersen, tờ Novaja Gazeta là một tờ báo độc lập và trở thành nguồn tin với góc nhìn phê phán mà ít báo khác ở Nga có được, tập trung vào các chủ đề tham nhũng, bạo lực của cảnh sát, bắt bớ phi pháp, bầu cử gian lận.

Các đối thủ của tờ báo đã phản ứng bằng cách quấy rối, đe dọa, bạo lực và ám sát. Kể từ khi thành lập, 6 nhà báo của tờ này đã bị giết, trong đó có nhà báo Anna Politkovskaja viết về cuộc chiến ở Chechnya.

“Ông ấy đã bảo vệ quyền của nhà báo được viết những gì họ muốn, về những gì họ muốn viết, chỉ cần tuân thủ chuyên môn và chuẩn mực đạo đức báo chí”, theo bà Reiss-Andersen.

Dự kiến giải Nobel Hòa bình sẽ được trao cho 2 nhà báo trên vào ngày 10.12 nhân kỷ niệm ngày mất của ông Alfred Nobel, người sáng lập giải, theo di nguyện của ông vào năm 1895.

Năm ngoái, giải Nobel Hòa bình được trao cho Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hiệp Quốc.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Reiss-Andersen, WFP đã có nhiều nỗ lực trong việc đối phó nạn đói và thúc đẩy an ninh lương thực trên thế giới, hỗ trợ 97 triệu người tại 88 quốc gia hằng năm.

 

Theo Khánh An (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.