Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc từng điều tra Chu Vĩnh Khang 'ngã ngựa' vì cầm đầu vụ tham nhũng lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phó Chính Hoa - Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc từng điều tra Chu Vĩnh Khang nay cũng bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương "sờ gáy" vì cầm đầu vụ tham nhũng lớn.

Phó Chính Hoa - Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc vừa
Phó Chính Hoa - Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc vừa "ngã ngựa" vì tin đồn dính đến các bê bối tham nhũng lớn. Ảnh SCMP


Theo ABC News, ông Phó đã trở thành đối tượng mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cụ thể, ngày 2/10, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI) của Trung Quốc thông báo ông Phó Chính Hoa, cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc đã bị bắt để điều tra về "những vi phạm nghiêm trọng" về kỷ luật và pháp luật quốc gia, theo báo South China Morning Post. CCDI không cung cấp các thông tin chi tiết về vụ điều tra ông Phó Chính Hoa cũng như cáo buộc đối với ông này nhưng cụm từ "những vi phạm nghiêm trọng về kỷ luật và pháp luật" thường được CCDI sử dụng khi điều tra quan chức tham nhũng. Theo tin đồn, ông Phó bị điều tra vì cầm đầu một vụ tham nhũng lớn.

Ông Phó 66 tuổi, trước khi được bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng Tư pháp đã giữ nhiều vai trò quan trọng, như là người đứng đầu ngành công an của Bắc Kinh và Thứ trưởng Bộ công an từ năm 2013 đến năm 2018. Sau đó, ông Phó được bổ nhiệm và giữ chức Bộ trưởng Tư pháp từ năm 2018 đến năm 2020.

Khi còn là Thứ trưởng Bộ Công an, ông Phó đã dẫn đầu cuộc điều tra Chu Vĩnh Khang, một trong những quan chức cấp cao nhất bị kết án tham nhũng năm 2013. Chu, cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc từng là một trong 9 thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dưới thời người tiền nhiệm của ông Tập, cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

Ông Chu Vĩnh Khang bị kết án tù chung thân vào năm 2015 với tội danh nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và làm rò rỉ bí mật nhà nước.

CCDI công bố thông tin điều tra ông Phó Chính Hoa chỉ vài ngày sau khi cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Tôn Lực Quân bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và sắp phải ra hầu tòa vì tội tham nhũng.

Tính đến nay hơn 1 triệu quan chức Trung Quốc đã bị trừng phạt trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.



https://danviet.vn/cuu-bo-truong-tu-phap-trung-quoc-tung-dieu-tra-chu-vinh-khang-nga-ngua-vi-cam-dau-vu-tham-nhung-lon-20211003081522562.htm

Theo hương Đăng (theo Abcnews/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.