Ứng viên sáng giá làm Thủ tướng Nhật Bản thứ 100

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide ủng hộ Bộ trưởng Taro Kono kế nhiệm ông trở thành thủ tướng thứ 100 của đất nước.

 Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide ủng hộ Bộ trưởng điều phối vaccine COVID-19 Taro Kono (ảnh) làm người kế nhiệm. Ảnh: AFP
Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide ủng hộ Bộ trưởng điều phối vaccine COVID-19 Taro Kono (ảnh) làm người kế nhiệm. Ảnh: AFP



Trong khi đó, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, người tiền nhiệm của ông Suga, có ý định ủng hộ cựu Bộ trưởng Nội vụ Sanae Takaichi. Với sự ủng hộ này, bà Takaichi có cơ hội trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Những động thái này diễn ra vào 4.9, một ngày sau khi ông Suga công bố ý định không tranh cử trong bối cảnh Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền chuẩn bị bỏ phiếu bầu lãnh đạo mới vào ngày 29.9.

LDP chiếm đa số tại 2 viện của Quốc hội Nhật Bản do đó người đứng đầu LDP thường được chọn làm thủ tướng. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử của LDP cũng sẽ đóng vai trò đại diện đảng tham gia cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới.

 

 Cựu Bộ trưởng Nội vụ Sanae Takaichi có cơ hội trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản với sự ủng hộ từ ông Abe Shinzo. Ảnh: AFP
Cựu Bộ trưởng Nội vụ Sanae Takaichi có cơ hội trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản với sự ủng hộ từ ông Abe Shinzo. Ảnh: AFP


Cả ông Suga Yoshihide (72 tuổi) và ông Taro Kono (58 tuổi) đều được bầu từ các khu vực bầu cử ở tỉnh Kanagawa, phía nam Tokyo.

Straits Times nhận định, ông Suga dường như nhận thấy ở ông Kono vai trò nhà cải cách tài ba có thể vượt qua các trở ngại hành chính cao trong các vấn đề như tiêm chủng COVID-19.

Ông Taro Kono hiện là Bộ trưởng phụ trách cải cách hành chính Nhật Bản. Trước đó, ông là Bộ trưởng Quốc phòng và từng đảm nhận vai trò Ngoại trưởng Nhật Bản từ năm 2017 đến năm 2019.

Ông Tano chia sẻ hôm 3.9 rằng: "Ứng phó với COVID-19 không chỉ là vấn đề vaccine mà còn liên quan tới giải quyết các cải cách cần thiết". Ông Tano dự kiến chính thức tuyên bố tranh cử vào tuần tới.

Trong khi đó, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, 66 tuổi, ủng hộ bà Takaichi, 60 tuổi, người có chung quan điểm chính trị. Cả hai đều thuộc nhóm chính trị gia coi việc sửa đổi Hiến pháp là ưu tiên quan trọng.

Trong cuộc đua kế nhiệm ông Suga Yoshihide có nhiều nhân vật đáng chú ý khác. Trong đó, ứng viên đầu tiên tuyên bố chạy đua là cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida, 64 tuổi.

Ông Kishida đã tiết lộ nền tảng chính sách cho chiến dịch tranh cử, bao gồm một gói cứu trợ COVID-19 quy mô lớn trị giá "hàng chục nghìn tỉ yen".

Ông cũng cam kết mở rộng xét nghiệm PCR, truy vết tiếp xúc tích cực hơn và lập cơ quan quản lý khủng hoảng y tế cũng như xúc tiến sử dụng chứng nhận vaccine điện tử.

Nhà lãnh đạo chính sách của LDP Hakubun Shimomura -  cựu bộ trưởng giáo dục 67 tuổi, cùng với Phó tổng thư ký LDP Seiko Noda -  cựu bộ trưởng nội vụ 61 tuổi, cũng có khả năng tham gia cuộc đua làm người kế nhiệm Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

https://laodong.vn/the-gioi/ung-vien-sang-gia-lam-thu-tuong-nhat-ban-thu-100-949658.ldo
 

Theo Hải Anh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.