Triệu tập 4 cộng sự của ông Trump, điều tra vụ bạo loạn ở Đồi Capitol

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bốn nhân vật này bao gồm cựu Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows và Dan Scavino, cựu cố vấn hàng đầu Steve Bannon và cựu quan chức Bộ Quốc phòng Kash Patel.

 4 cộng sự thân cận của cựu Tổng thống Donald Trump bị triệu tập. (Nguồn: wsj.com)
4 cộng sự thân cận của cựu Tổng thống Donald Trump bị triệu tập. (Nguồn: wsj.com)


Ngày 23/9, ủy ban mới được thành lập của Hạ viện Mỹ để điều tra vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ vào ngày 6/1 vừa qua, đã gửi yêu cầu 4 cộng sự thân cận của cựu Tổng thống Donald Trump trình diện để cung cấp lời khai liên quan tới vụ việc trên.

Bốn nhân vật này bao gồm cựu Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows và Dan Scavino, ông Steve Bannon - cựu cố vấn hàng đầu của ông Trump - và cựu quan chức Bộ Quốc phòng Kash Patel.

Trong thư yêu cầu trình diện gửi ông Meadows, Chủ tịch ủy ban trên, Hạ nghị sỹ Bennie Thompson, cho rằng ông này dường như đã ở cùng với cựu Tổng thống Trump vào ngày 6/1, có các cuộc trao đổi với ông Trump và những người khác vào ngày này liên quan tới vụ bạo loạn tại Đồi Capitol và "là nhân chứng liên quan tới các hoạt động xảy ra vào ngày hôm đó."

Theo ông Thompson, cựu Chánh Văn phòng Nhà Trắng được cho đã liên lạc với các quan chức bang và liên bang nhằm lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 với chiến thắng thuộc về ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Trong khi đó, cựu Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Scavino cũng được cho đã ở cùng ông Trump vào ngày 5/1, thảo luận về việc thuyết phục các nghị sỹ không công nhận việc ông Biden giành chiến thắng.

Trong thư gửi cựu chiến lược gia Bannon, Chủ tịch Thompson lưu ý rằng ông này đã có các cuộc trao đổi khác nhau về việc thuyết phục các nghị sỹ vì mục đích tương tự.

Ông Thompson cho biết hai ông Bannon và Patel được yêu cầu trình diện tại ủy ban trên vào ngày 14/10, trong khi hai ông Meadows và Scavino là vào ngày 15/10.

Vụ bạo loạn xảy ra ngày 6/1/2021 vào thời điểm Thượng viện Mỹ tiến hành chứng thực chiến thắng của ông Biden, khi đó là ứng cử viên đảng Dân chủ, trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11/2020.

Ngày 30/6 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết thành lập ủy ban điều tra vụ việc. Chủ tịch ủy ban Thompson nhận định đây là vụ việc bạo lực nhất nhằm vào cơ quan lập pháp Mỹ kể từ năm 1814.

Vụ việc đã khiến 5 người thiệt mạng và hơn 100 cảnh sát bị thương. Lực lượng chức năng đã bắt giữ gần 600 người để phục vụ điều tra.

Theo Phương Oanh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.